Bé trai 12 tuổi đi chăn trâu bị lũ cuốn mất tích

Ngày 21-9, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) đã đề nghị Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện dọc sông Trà Khúc hỗ trợ tìm kiếm bé trai 12 tuổi đi chăn trâu bị lũ cuốn mất tích.
Vào lúc 16 giờ ngày 20-9, tại thôn Làng Rê, xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, em Đ. M. H. (12 tuổi, thôn Làng Rê, xã Sơn Giang) đi chăn trâu bên bờ sông Trà Khúc nhưng đến chiều tối không thấy về nhà. Gia đình đã tìm kiếm nhưng không thấy em.
Nhận tin báo gia đình, UBND xã Sơn Giang đã huy động lực lượng tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được. Ông Đỗ Văn Triều-Chủ tịch UBND xã Sơn Giang, cho biết: “Vào thời điểm trên, miền núi huyện Sơn Hà đang có mưa lớn, mực nước các sông suối dâng cao nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn”.
Bé trai 12 tuổi đi chăn trâu bị lũ cuốn mất tích ảnh 1 Lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Sơn Hà đang tìm kiếm trên sông Trà Khúc

Hiện nay lực lượng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Sơn Hà đang tìm kiếm cứu nạn trên sông. Ban Chỉ huy cũng có văn bản đề nghị Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, TP Quảng Ngãi, các xã dọc sông Trà Khúc, nhân dân hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Tin cùng chuyên mục