Trong số 120 em bé được sinh ra tại 3 bệnh viện ở TP New York (Mỹ), không có em nào dương tính với căn bệnh này sau khi được sinh ra từ những bà mẹ bị nhiễm bệnh.
Kết quả tương tự sau 2 tuần dù một số em được cho bú mẹ và ở chung phòng với mẹ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết vẫn cần các thử nghiệm ở quy mô lớn hơn.
Tin cùng chuyên mục

Chọn thư giãn với sách

Nga: Dự trữ bằng vàng nhiều hơn USD

Triệt phá trang mạng bán hàng cấm lớn nhất thế giới

Robot - “người hùng” thời kỳ dịch bệnh

Đầu tư vào startup tại Trung Đông - Bắc Phi chạm mốc 1 tỷ USD

Pháp xanh hóa đại lộ Champs-Élysées

Chiết xuất nước sạch từ không khí

Cuộc chiến chống nạn rửa tiền

Ứng dụng giúp người khiếm thính đi tàu an toàn
