Bế mạc Liên hoan đờn ca tài tử và Hội thi bánh dân gian Nam bộ

Tối 11-4, tại quảng trường quận Bình Thuỷ (TP Cần Thơ) đã diễn ra lễ bế mạc Liên hoan đờn ca tài tử (ĐCTT) cấp quốc gia lần 3; Hội thi Bánh dân gian Nam bộ lần thứ 9 - năm 2022, đồng thời trao cờ luân lưu cho đơn vị tỉnh Tây Ninh đăng cai tổ chức (ĐCTT) vào năm 2025.
Các đoàn đạt giải
Tham dự lễ bế mạc có bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở (Bộ VH-TT-DL), cùng lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Cần Thơ.

Ban tổ chức Hội thi bánh dân gian Nam bộ lần thứ 9 đã trao Huy chương vàng cho 24 đơn vị; Huy chương bạc cho 40 đơn vị.

Hội thi năm nay có sự giao lưu văn hoá ẩm thực vùng miền, trong đó có các đơn vị giành Huy chương vàng đến từ các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Bắc Ninh và các tỉnh thành Nam bộ như: TPHCM, Trà Vinh, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, TP Cần Thơ.

Liên hoan ĐCTT cấp quốc gia lần 3, Ban tổ chức đã trao các tiết mục đạt Huy chương vàng như: Tôi yêu thành phố Tây Ninh (Tây Ninh); Ca ra bộ Đời thường của Bác, Chín dòng sông in bóng Bác, Tình cha con (Tiền Giang); ca ra bộ Nông sản sạch quê tôi (Đồng Tháp); tiết mục hoà đờn Câu hò Cần Thơ, Anh Hai tài tử (TP Cần Thơ); Cù lao ông Hổ (An Giang); Màu đất đỏ quê tôi (Bà Rịa – Vũng Tàu); hoà đờn Điệu thức oán (Bạc Liêu); Gương sáng cụ Đồ (Bến Tre); Tự hào giai điệu phương Nam, Nhớ ơn thầy (Bình Dương); Còn lại tấm lòng (Bình Phước); Giọng chinh phu (Bình Thuận); Dòng sông tôi yêu (Cà Mau); Về Đồng Nai hôm nay, Di sản đất phương Nam (Đồng Nai); Những dòng sông quê hương (Hậu Giang); ca ra bộ Trái tim quê hương (Kiên Giang); ca ra bộ Cả nhà cùng vui, Mẹ anh hùng, Tri ân tổ nghiệp nhạc sư (Long An); Uyên ương tam khúc (Ninh Thuận); Lời tri ân (Sóc Trăng); hoà đờn Thành phố bừng lên, Dòng sông bến hẹn, Giữa lòng thành phố (TPHCM); Vĩnh Long đất sử địa linh (Vĩnh Long); Đẩy điệu ngũ đối hạ (Trà Vinh).

Ban tổ chức cũng trao Huy chương bạc Không gian đờn ca tài tử cho 14 đoàn gồm: Bến Tre, Bình Dương, Vĩnh Long, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Cà Mau, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bạc Liêu, Sóc Trăng.

Tin cùng chuyên mục