Bế mạc lễ hội kỷ niệm 44 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tối 2-7, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Tự hào thành phố mang tên Bác”, bế mạc lễ hội VH-TT kỷ niệm 44 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976_2-7-2020).

Đến dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM...

Trong 6 ngày diễn ra lễ hội, đã có hơn 3 triệu lượt người xem trên hệ thống mạng của Sở VH-TT TPHCM và hàng chục ngàn lượt người dân trực tiếp đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để tham quan các gian hàng trưng bày triển lãm, thưởng lãm các chương trình nghệ thuật đờn ca tài tử, thời trang áo dài, trang phục cưới truyền thống, ca múa nhạc, hát bội…

Hoạt động lễ hội dài ngày tại khu trung tâm đã góp phần đem lại một không gian văn hóa đặc biệt của TPHCM, đánh dấu 44 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại lễ bế mạc, chương trình nghệ thuật “Tự hào thành phố mang tên Bác” đã khắc họa tổng quan hành trình đổi mới và phát triển của thành phố bằng ngôn ngữ của âm nhạc và các vũ điệu, giúp người xem tìm lại được những khoảnh khắc hoài niệm cùng bao ký ức đẹp, để từ đó thêm yêu thương mảnh đất quê hương - TPHCM, cố gắng nuôi dưỡng những ước mơ và hướng đến tương lai tươi sáng. 

Tin cùng chuyên mục