Bế mạc kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X: Thông qua 36 nghị quyết về kinh tế - xã hội, an sinh xã hội và giáo dục-đào tạo

Ngày 9-12, kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X bế mạc sau 3 ngày làm việc. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, dự phiên bế mạc.
Thu nhập tăng thêm đạt mức tối đa 
Tại phiên giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết 131/2020 của Quốc hội về thực hiện chính quyền đô thị tại TPHCM, một số đại biểu (ĐB) HĐND đã đặt vấn đề về nguồn lực con người khi thực hiện mô hình này. Theo ĐB Nguyễn Thị Kim Dung (Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM), qua giám sát cho thấy nhiều sở ngành, địa phương, cán bộ công chức phải dành gần như toàn bộ thời gian để giải quyết hồ sơ. Ở cấp xã, ở nhiều nơi, cán bộ không chuyên trách cũng phải làm đến 7-8 giờ tối, có khi cuối tuần không được nghỉ. Cán bộ cơ sở cứ bị cuốn vào công việc thì không còn sức sáng tạo. Do đó UBND TPHCM cần kiến nghị một chính sách đặc thù riêng cho TPHCM.
Bế mạc kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X: Thông qua 36 nghị quyết về kinh tế - xã hội, an sinh xã hội và giáo dục-đào tạo ảnh 1 Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trả lời ĐB, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nhìn nhận thực trạng công chức ít, công việc nhiều, tính chất phức tạp. Ở nhiều xã, lượng công việc còn nhiều và phức tạp hơn ở các phường, từ đó dẫn tới quá tải, nhiều hoạt động không kiểm soát được hết, nhất là về xây dựng, quản lý hành chính, an ninh trật tự. UBND TPHCM đã kiến nghị Bộ Nội vụ giải quyết bất cập này, coi công chức cấp xã là công chức chung của thành phố, từ đó TPHCM chủ động điều động, phân công cho hợp lý giữa xã phường, quận huyện. 
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chia sẻ thêm, lãnh đạo TPHCM đã sớm nhận ra vấn đề và giao Sở Nội vụ xây dựng đề án để khắc phục. Trong đó bao hàm nội dung về công tác tuyển dụng, về nhà ở và chính sách đào tạo, đề bạt, đánh giá, ghi nhận xứng đáng và tăng thu nhập cho công chức viên chức. 
Tại kỳ họp, HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh thu nhập năm 2023 đến hết thời gian thực hiện Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội, với mức chi thu nhập tăng thêm là 1,8 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ. Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh đây là mức thu nhập tăng thêm cao nhất theo Nghị quyết 54, TPHCM sẽ cố gắng cân đối nguồn thu để thực hiện.
Kỳ họp xác định chủ đề năm 2023 là: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội”. 
Bế mạc kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X: Thông qua 36 nghị quyết về kinh tế - xã hội, an sinh xã hội và giáo dục-đào tạo ảnh 2 Các đồng chí lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu HĐND TPHCM tại phiên bế mạc. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ lưu ý, để thực hiện hiệu quả chủ đề năm, từng tập thể, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua đạt hiệu quả cao nhất.
Năm 2023, HĐND TPHCM sẽ tập trung giám sát chuyên đề về việc triển khai, thực hiện công tác đầu tư công và việc triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2016-2025. Thường trực HĐND TPHCM sẽ giám sát việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển y tế trên địa bàn TPHCM; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 131. Các ban của HĐND TP sẽ đi sâu giám sát chuyên đề theo thực tiễn tình hình thành phố đặt ra.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TPHCM phân tích sâu, dự báo các tình huống kinh tế - xã hội năm 2023 để chủ động ứng phó; tập trung đầu tư, hỗ trợ các ngành, các lĩnh vực đang và dự kiến gặp khó khăn trong thời gian tới. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 7,5-8% trong năm 2023 và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội khác, UBND TPHCM cần đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm nhằm tập trung chia sẻ, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. 
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị UBND TPHCM tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND TPHCM liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm về thực hiện các chính sách và thu hồi tạm ứng ngân sách. Đồng thời tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm, để nơi đây phát triển như kỳ vọng.
UBND TPHCM cần quan tâm đến các cơ chế chính sách phù hợp phát triển TPHCM và TP Thủ Đức, các dự án công trình trọng điểm. Đặc biệt, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được Trung ương phê duyệt như tuyến Metro số 1 và 2, đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài, đường Vành đai 3, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất... Cùng đó, UBND TPHCM thực hiện tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, đảm bảo bình ổn giá cả các mặt hàng tiêu dùng; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2023.
Bế mạc kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X: Thông qua 36 nghị quyết về kinh tế - xã hội, an sinh xã hội và giáo dục-đào tạo ảnh 3

Tại kỳ họp, HĐND TPHCM đã thông qua 36 nghị quyết liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội và giáo dục - đào tạo.  Trong đó, Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 xác định mục tiêu giữ vững ổn định, ngăn chặn đà suy giảm kinh tế; ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục phục hồi, duy trì và tăng trưởng, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời tập trung cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư.


Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về chính sách hỗ trợ giáo dục đối với trẻ mầm non, học sinh, học viên cao học và nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số tại TPHCM kể từ năm học 2022-2023…

Tin cùng chuyên mục