Bế giảng khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác dân tộc, tôn giáo năm 2022

Khóa học đã giúp học viên nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng đối với dân tộc, tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo; lễ nghi của một số tôn giáo lớn; tiếp thu được một số kinh nghiệm, kỹ năng vận động đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải biểu dương các học viên xuất sắc tại lễ bế giảng khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác dân tộc, tôn giáo. Ảnh:VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải biểu dương các học viên xuất sắc tại lễ bế giảng khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác dân tộc, tôn giáo. Ảnh:VIỆT DŨNG

Ngày 28-10, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức lễ bế giảng và trao Giấy chứng nhận cho 566/573 học viên khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác dân tộc, tôn giáo năm 2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác dân tộc, tôn giáo năm 2022 được tổ chức gồm 9 lớp học từ tháng 5 đến tháng 8-2022 với sự tham gia của 573 học viên là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng công an phường, xã, thị trấn trên địa bàn TPHCM. Tham gia khóa học, các học viên được trang bị 10 chuyên đề, 1 buổi thảo luận và 1 buổi tham quan thực tế tại cơ sở tôn giáo.

Cụ thể, các học viên đã tham gia 10 chuyên đề: Quan điểm của Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình dân tộc, vấn đề dân tộc trên địa bàn TPHCM; tình hình tôn giáo, vấn đề tôn giáo trên địa bàn TPHCM; hệ thống tổ chức, giáo lý, giáo luật, lễ nghi của Phật giáo; hệ thống tổ chức, giáo lý, giáo luật, lễ nghi của Công giáo, Tin lành; hệ thống tổ chức, giáo lý, giáo luật, lễ nghi của Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo; hệ thống tổ chức, giáo lý, giáo luật, lễ nghi của Hồi giáo; tập quán, truyền thống dân tộc Hoa; tập quán, truyền thông dân tộc Khmer, Chăm; kỹ năng công tác dân tộc, tôn giáo. Các chuyên đề do giảng viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TPHCM); lãnh đạo Ban Tôn giáo Thành phố; lãnh đạo Ban Dân tộc Thành phố và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy TPHCM trực tiếp truyền đạt kiến thức tại lớp học.

Kết quả, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho 566/573 học viên.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh việc cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn là điều kiện cần thiết cho mỗi cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, tôn giáo. Qua đó, giúp cán bộ chuyên môn nâng cao năng lực cũng như trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Để các khóa đào đạt hiệu quả, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị khi Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức lớp học cần truyền tải nội dung đến cấp ủy các cấp để hiểu và tạo điều kiện để học viên theo học, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, về nội dung lớp học, các chuyên đề đều quan trọng với học viên, tuy nhiên quan trọng nhất là phần thực tế khi gặp gỡ lắng nghe các chức sắc, chức việc nói về công việc của họ. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Hồ Hải lưu ý cần đổi mới phương thức giảng dạy, cần hài hòa giữa thực tế với kỹ năng, nội dung để thu hút học viên.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại lễ bế giảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khóa bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Hồ Hải mong bằng tình cảm với người dân Thành phố, các đồng chí cán bộ, công chức cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chung và có thể truyền đạt lại kinh nghiệm, kiến thức được tiếp nhận đến cán bộ đảng viên, lực lượng nòng cốt về công tác dân tộc, tôn giáo tại cơ quan đơn vị, từ đó cùng hoàn thành nhiệm vụ chung được giao phó.

*Cùng ngày, tại TPHCM, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức bế giảng lớp tập huấn chuyên đề “Nâng cao năng lực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức Công đoàn Việt Nam cho cán bộ công đoàn”. Lớp tập huấn có hơn 100 cán bộ Công đoàn khu vực phía Nam tham gia trong 2 ngày 27 và 28-10.

Chương trình đã tập huấn các nội dung: tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, những vấn đề liên quan đến tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp và nhiệm vụ công tác tuyên truyền; Nhận diện và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, xuyên tạc về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; Xử lý khủng hoảng truyền thông trên internet và mạng xã hội; Kỹ năng xây dựng, sáng tạo các sản phẩm tuyên truyền và truyền thông đa phương tiện…

Ngoài ra, trong đợt tập huấn, cán bộ công đoàn cũng được trải nghiệm hành trình đến với địa chỉ đỏ, địa danh cách mạng.

Tin cùng chuyên mục