Bé gái 9 tuổi treo cổ tự tử vì buồn chuyện gia đình

Ngày 16-5, Công an huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã có kết luận vụ việc cháu V.N.T.A (9 tuổi, trú tại huyện Đất Đỏ) chết trong tư thế treo cổ.

Trước đó, trưa 12-5, người dân phát hiện cháu V.N.T.A tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà người thân ở ấp Tân Hội, xã Phước Hội (huyện Đất Đỏ) nên báo cho cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được thông tin cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ phối hợp với VKSND huyện và Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng cũng đã đặt nghi vấn đây có thể là vụ xâm hại tình dục rồi giết người và tạo hiện trường giả để che giấu tội phạm hay chỉ là vụ án mạng?

Tuy nhiên, quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra xác minh và làm việc với những người liên quan, Cơ quan CSĐT kết luận: Cháu V.N.T.A treo cổ tự tử là do buồn chuyện gia đình, không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục hay tác động ngoại lực.

Tin cùng chuyên mục