Bé gái 3 tuổi nguy kịch nghi bị mẹ bạo hành

Ngày 25-11, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, đang cấp cứu cho bé gái T.N.K.C. (3 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, tạm trú quận 12), được chuyển từ Bệnh viện quận 12 trong tình trạng đa chấn thương, máu tụ dưới màng cứng đỉnh phải và thái dương trái, xuất huyết não, phù não 2 bán cầu, nứt sọ, dập dưới lách, viêm phổi nặng...
Bệnh nhi đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc với tình trạng rất nặng, hôn mê sâu, chết não, tiên lượng tử vong
Bệnh nhi đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc với tình trạng rất nặng, hôn mê sâu, chết não, tiên lượng tử vong

Theo lời mẹ bệnh nhi, cách đây 3 ngày bé té cầu thang nên bị bầm mắt và nôn ói. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan chức năng, người này thừa nhận có dùng tay đánh mạnh vào đầu bé. Sau khi đánh, bé bị sụp mi.

Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện quận 12. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bé bị tụ máu não, chấn thương sọ não, gồng co, rối loạn tri giác, mất phản xạ ánh sáng. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực, cho bé thở oxy và chuyển đến bệnh viện tuyến trên.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, ghi nhận tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhi đã trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn, nhiều vết bầm vùng ngực, lưng hông trái, chảy máu tai phải, bầm tai trái, bầm 2 mắt. 

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh ghi nhận bệnh nhi có nhiều vết thương tụ máu khắp cơ thể, chấn thương sọ não, nứt sọ, xuất huyết não, dập lách.

Hiện tại sau hơn 1 tuần điều trị, thở máy, chống phù não, dùng kháng sinh, dịch truyền, thuốc vận mạch... bệnh nhi đang được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc với tình trạng rất nặng, hôn mê sâu, chết não, tiên lượng tử vong.

Tin cùng chuyên mục