Bé gái 15 tuổi bị nam thanh niên dùng vũ lực ép làm chuyện người lớn

Phát hiện con gái có nhiều biểu hiện lạ nên gia đình gặng hỏi. Bé Nh. kể lại việc bị Tới đưa về phòng trọ dùng vũ lực đe dọa làm chuyện người lớn.

Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết, vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Tới (sinh năm 1997, thường trú tỉnh Trà Vinh, tạm trú huyện Bình Chánh) cho Công an quận Bình Tân, TPHCM để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 17-4, bà V.T.R. (sinh năm 1982, ngụ quận 3, trú huyện Bình Chánh) tới trụ sở Công an xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TPHCM để trình báo. Theo trình báo của bà R., bà có con gái là cháu L.T.M.Nh. (sinh năm 2003, ngụ quận 3) bị Tới chở tới phòng trọ ở quận Bình Tân của đối tượng chơi.

Tại phòng trọ của mình, Tới đã dùng vũ lực ép buộc cháu Nh. phải quan hệ tình dục. Mới đây, gia đình phát hiện bé Nh. có nhiều biểu hiện lạ nên đã gặng hỏi. Bé Nh. đã kể về vụ việc bị Tới hiếp dâm.

Từ tin trình báo, Công an huyện Bình Chánh đã vào cuộc điều tra lấy lời khai cháu Nh.. Đồng thời, Công an đã mời Tới đến trụ sở lấy lời khai.

Qua làm việc, nam thanh niên khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Bình Chánh đã lập hồ sơ và bàn giao Tới cho Công an quận Bình Tân để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục