BĐBP TPHCM tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng TPHCM vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố trao tặng cờ thi đua của UBND TPHCM cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc năm 2021
Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố trao tặng cờ thi đua của UBND TPHCM cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc năm 2021

Đến dự có Đại tá Trần Thanh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố và Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố, chủ trì hội nghị.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Thành phố đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức quán triệt đến các tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, tư duy mới và định hướng của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là các vấn đề liên quan đến xác định đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh, trên cơ sở đó chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo sớm, chính xác tình hình địa bàn đơn vị quản lý, bảo vệ, nhất là tình hình trên biển kịp thời tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố đề ra chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để tạo thành điểm dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về an ninh chính trị trên địa bàn Thành phố.  

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” tích cực tham gia xây dựng về tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học công nghệ, tiềm lực quân sự ở khu vực biên giới biển, hành lang cửa khẩu cảng và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

BĐBP TPHCM tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” ảnh 1 Đại tá Trần Thanh Đức, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố trao tặng Bặng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc
Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Vũ Quốc Ân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố biểu dương những thành tích đã đạt được và đề nghị cấp ủy chỉ huy các đơn vị trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng đến với toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố; tiếp tục đối mới toàn diện, đồng bộ các mặt công tác biên phòng, nâng cao năng lực tổ chức quản lý, chỉ huy, nắm và dự báo đúng tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; sẵn sàng đấu tranh thắng lợi mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền biển đảo; kiên quyết làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phát huy sức mạnh tổng hợp nền biên phòng toàn dân; đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng, góp phần phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Thành phố. 

BĐBP TPHCM tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” ảnh 2 Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chính uỷ Bộ đội Biên phòng Thành phố trao tặng giấy khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”
Chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” thực chất, vững chắc, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng Thành phố đã trao tặng cờ thi đua của UBND thành phố cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu cụm, khối thi đua thuộc các sở, ban, ngành đoàn thể Thành phố, các quận, huyện, cơ quan, đơn vị, tổng công ty, công ty thuộc Thành phố năm 2021; Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc và trao tặng giấy khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tin cùng chuyên mục