“Bầu” Kiên và đồng phạm sắp ra tòa phúc thẩm

Ngày 13-11, thông tin từ Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao tại Hà Nội cho biết, phiên tòa phúc thẩm vụ án “bầu” Kiên sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 28-11 tới.

(SGGPO). - Ngày 13-11, thông tin từ Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao tại Hà Nội cho biết, phiên tòa phúc thẩm vụ án “bầu” Kiên sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 28-11 tới.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Đức Kiên (tức “bầu’ Kiên, nguyên Chủ tịch Ngân hàng ACB) cùng với các bị cáo khác trong vụ án sẽ bị xét xử theo trình tự phúc thẩm với các tội danh: Kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, vào ngày 9-6, tại phiên tòa sơ thẩm do TAND TP Hà Nội xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Kiên 30 năm tù giam cho 4 tội danh nêu trên. Đồng thời, buộc bị cáo Kiên phải nộp phạt bổ sung hơn 75 tỷ đồng do tội trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là mức án cao nhất cho khung hình phạt có thời hạn.

Các bị cáo khác gồm: Trần Ngọc Thanh (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) nhận mức án 5 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Thị Hải Yến (cựu Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) 5 năm tù giam cho tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm bị cáo phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Lý Xuân Hải (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng ACB) 8 năm tù giam; Phạm Trung Cang (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB) 3 năm tù giam; Trịnh Kim Quang (cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB) 4 năm tù giam; Lê Vũ Kỳ ( cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB) 5 năm tù giam và Huỳnh Quang Tuấn (cựu thành viên HĐQT Ngân hàng ACB) 2 năm tù giam.

Trong vụ án này còn có ông Trần Xuân Giá (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB) bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên do ông Giá bị bệnh hiểm nghèo nên HĐXX phiên tòa sơ thẩm đã quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với ông Trần Xuân Giá.

Ngay sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, bị cáo Nguyễn Đức Kiên cùng các bị cáo trong vụ án lập tức kháng án và kêu oan. “Bầu” Kiên đã kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm, về cả nội dung bản án và mức án mà HĐXX sơ thẩm đã tuyên. Bị cáo Kiên cho rằng mình không phạm tội cả 4 tội danh bị cáo buộc nên đề nghị cấp phúc thẩm đánh giá lại các chứng cứ buộc tội và xem xét toàn diện các chứng cứ gỡ tội cho bản thân. Theo cáo trạng của vụ án, “bầu” Kiên cùng các bị cáo trong vụ án đã gây ra thiệt hơn hơn 1.600 tỷ đồng.

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục