Bầu cử tại cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau - điểm cực Nam Tổ quốc

Sáng 23-5, cùng với cả nước, hàng triệu cử tri thuộc các tỉnh Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau... tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 23-5, cùng với cả nước, hơn 2,6 triệu cử tri thuộc 2 tỉnh Tiền Giang Long An tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bầu cử tại cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau - điểm cực Nam Tổ quốc ảnh 1 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được, dự khai mạc bầu cử và bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 1, thị trấn Bến Lức (huyện Bến Lức)

>> Clip: Clip cử tri bỏ phiếu bầu cử tại huyện Tân Hưng, huyện Vĩnh Hưng, thị xã Kiến Tường, thị trấn Bến Lức (Long An). Thực hiện: NGỌC PHÚC

Tại thị trấn Bến Lức (Long An), có 17.698 cử tri với 9 đơn vị bầu cử, đã đồng loạt khai mạc theo đúng thời gian quy định. Ngoài ra, thị trấn còn có các điểm bỏ phiếu phụ dành cho người đang cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Bầu cử tại cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau - điểm cực Nam Tổ quốc ảnh 2 Khu vực bỏ phiếu tại thị xã Kiến Tường (Long An)
Toàn tỉnh Long An có 1.298 Tổ bầu cử đã tổ chức khai mạc và hướng dẫn cử tri tham gia bỏ phiếu. Trong đó, khu vực bỏ phiếu tổ chức khai mạc và bỏ phiếu từ 5 đến 6 giờ sáng là 281, khu vực bỏ phiếu tổ chức khai mạc và bỏ phiếu lúc 6 giờ trước 7 giờ sáng là 784, khu vực bỏ phiếu tổ chức khai mạc và bỏ phiếu đúng 7 giờ là 233 khu vực...
Bầu cử tại cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau - điểm cực Nam Tổ quốc ảnh 3 Bỏ phiếu tại Cửa khẩu Bình Hiệp
Tại Tiền Giang, có hơn 1,4 triệu cử tri trong đó, số cử tri sử dụng thùng phiếu phụ là 8.400 cử tri (gồm những cử tri là người già yếu, tàn tật không thể đến địa điểm bỏ phiếu; cử tri đang thực hiện biện pháp cách ly phòng chống dịch Covid-19...).
Bầu cử tại cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau - điểm cực Nam Tổ quốc ảnh 4 Bỏ phiếu tại phường 4, TP Mỹ Tho (Tiền Giang)
Ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang cho biết, tỉnh có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 22 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh; cấp huyện thành lập 100 đơn vị bầu cử; cấp xã thành lập 1.155 đơn vị bầu cử. Công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh trong cuộc bầu cử đã được triển khai chặt chẽ.
Tỉnh Vĩnh Long có 2 đơn vị bầu cử ĐBQH, 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 72 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 748 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã...

Còn tại Bến Tre, có 1.286 khu vực bỏ phiếu, với hơn 995.000 cử tri đi bỏ phiếu.

Tại Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, các Ban bầu cử xã, phường, thị trấn trong tỉnh đồng loạt làm lễ khai mạc từ 5 giờ sáng để đảm bảo công tác chuẩn bị tiếp đón cử tri đi bầu cử.

Bầu cử tại cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau - điểm cực Nam Tổ quốc 

Sáng 23-5, ông Nguyễn Tiến Hải,  Bí Thư Tỉnh ủy Cà Mau dự khai mạc và bỏ phiếu ở khu vực bỏ phiếu số 12, cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau - điểm cực Nam Tổ quốc (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển).
Bầu cử tại cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau - điểm cực Nam Tổ quốc ảnh 5 Cử tri Đất Mũi đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp tại cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau
Theo ghi nhận của phóng viên, tại các điểm bỏ phiếu đều trang bị khẩu trang và nước sát khuẩn. Các cử tri đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt, sát khuẩn và giữ khoảng cách. Cử tri đến bầu cử thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có 1.259 khu vực bỏ phiếu bầu cử, với tổng số 852.514 cử tri. Sau khi nghe đại diện tổ bầu cử phổ biến nội dung, nguyên tắc, thể lệ bầu cử, các cử tri vùng đất cực Nam Tổ quốc nhận thẻ cử tri và tiến hành bầu ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Xã có đông đồng bào Khmer nhất tại Vĩnh Long nô nức đi bầu cử

Ngày 23-5, tại ấp Phù Ly 2, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long), đông đảo đồng bào dân tộc Khmer đã thức dậy từ sáng sớm để đến điểm bầu cử.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực bỏ phiếu số 2 (ấp Phù Ly 2, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) được trang hoàng rực rỡ với cờ, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động tuyên truyền cho ngày bầu cử. Đặc biệt, cử tri đã có mặt rất sớm để kiểm tra y tế, đọc lại thông tin các ứng cử viên và sau đó xếp hàng giãn cách, tiến hành bỏ phiếu.  

Đây cũng là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer, chiếm khoảng 600 hộ. Riêng ấp Phù Ly 2 tập trung đông nhất với hơn 300 hộ, khoảng 900 cử tri. Họ phấn khởi, vui mừng đến điểm bỏ phiếu, mong muốn chọn được người có đủ đức, đủ tài.

Bầu cử tại cột cờ Hà Nội ở Mũi Cà Mau - điểm cực Nam Tổ quốc ảnh 6 Bà Sơn Thị Bá (92 tuổi) - cử tri lớn tuổi nhất đi bỏ phiếu, mong muốn đại biểu "có chương trình phù hợp thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, giúp đời sống đồng bào dân tộc Khmer ngày một nâng lên". Ảnh: TÍN HUY

Được biết, toàn tỉnh Vĩnh Long có hơn 23.600 đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chiếm hơn 2,21% dân số toàn tỉnh. Trong đó, thị xã Bình Minh có hơn 5.800 cử tri là người dân tộc.

Tin cùng chuyên mục