Bầu cử sơ bộ ứng viên Tổng thống Mỹ, Cựu Phó Tổng thống Joe Biden có thêm nhiều chiến thắng

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, 77 tuổi, đã giành được chiến thắng quyết định ở bang Michigan và 3 bang khác vào ngày 10-3, tiến một bước dài để có thể chính thức được đề cử làm ứng viên tổng thống đảng Dân chủ. 
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Reuters, ông Biden đã nhanh chóng kêu gọi cử tri đoàn kết nhằm thu hút thêm phiếu từ cử tri của Thượng nghị sĩ bang Vermont Berni Sanders, 78 tuổi, người về thứ hai trong các cuộc bầu cử sơ bộ.

Chiến thắng của ông Biden ở Michigan, Missouri, Mississippi và Idaho nhờ sự ủng hộ của phụ nữ, người Mỹ gốc Phi, cử tri lớn tuổi và thành viên các công đoàn. Ngược lại, thất bại tại Michigan khiến con đường vào Nhà Trắng của ông Sanders thêm xa vời. Cử tri trên khắp các bang cho biết họ tin tưởng ông Biden nhiều hơn ông Sanders trong việc xử lý một cuộc khủng hoảng lớn. Các cuộc thăm dò cho thấy, nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 đã giúp tăng sức hấp dẫn của ông Biden như một người có kinh nghiệm xử lý khủng hoảng.

Tin cùng chuyên mục