Bầu cử Quốc hội Cuba

Cử tri Cuba ngày 11-3 đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội và hội đồng địa phương nước này. Cuộc bầu cử lần này được xem là quan trọng trong bối cảnh Quốc hội mới sẽ bầu ra ban lãnh đạo mới của nhà nước Cuba.

 

 

Cuba bắt đầu bầu cử Quốc hội. Ảnh: EPA
Cuba bắt đầu bầu cử Quốc hội. Ảnh: EPA
Hơn 8 triệu người Cuba đủ điều kiện để bỏ phiếu và tỷ lệ đi bầu đạt 90%. Tổng cộng có 605 ghế Quốc hội và 1.265 đại biểu thuộc 15 hội đồng tỉnh, thành được bầu lần này. Theo Prensa Latina, các ứng cử viên trong cuộc bầu cử được các tổ chức lựa chọn, dựa trên các tiêu chí như đạo đức, lòng yêu nước và mối liên hệ với lịch sử cách mạng Cuba.

Chủ tịch Cuba Raul Castro (86 tuổi), đi bầu tại tỉnh Santiago de Cuba; Phó Chủ tịch thứ nhất Miguel Diaz - Canel (57 tuổi), bỏ phiếu tại trung tâm tỉnh Santa Clara. Bí thư thứ nhất Trung ương đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch HĐNN Cuba Raul Castro, sẽ thôi kiêm nhiệm chức Chủ tịch HĐNN từ ngày 19-4 và Quốc hội khóa mới sẽ bầu người đảm nhiệm chức vụ này. 

Tin cùng chuyên mục