Bầu cử giữa kỳ tại Philippines Tổng thống Rodrigo Duterte có lợi thế

Các cuộc thăm dò độc lập trên toàn quốc cho thấy, Tổng thống Rodrigo Duterte có thể giành đa số tại Thượng viện, điều sẽ tạo cho ông sự ủng hộ pháp lý đối với đề xuất chống tội phạm và kế hoạch soạn thảo lại hiến pháp.
Tổng thống Rodrigo Duterte
Tổng thống Rodrigo Duterte

Ngày 13-5, dự kiến hơn 61 triệu cử tri Philippines đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ để bầu chọn hơn 18.000 vị trí trong tổng số 43.500 ứng cử viên. Quan trọng nhất của cuộc bầu cử lần này là cuộc chạy đua giành 12 ghế trong tổng số 24 ghế Thượng viện.

Cuộc bầu cử lần này được xem là thước đo sự tín nhiệm của cử tri đối với chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte. Đây cũng được cho là phép thử đối với các ứng cử viên tổng thống tiềm năng kế nhiệm ông Duterte trong cuộc bầu cử năm 2022.

Các cuộc thăm dò độc lập trên toàn quốc cho thấy, Tổng thống Rodrigo Duterte có thể giành đa số tại Thượng viện, điều sẽ tạo cho ông sự ủng hộ pháp lý đối với đề xuất chống tội phạm và kế hoạch soạn thảo lại hiến pháp.

Chỉ vài giờ trước khi diễn ra cuộc bầu cử, giới chức quân đội và cảnh sát Philippines cho biết có ít nhất 3 vụ nổ đã làm rung chuyển thành phố Cotabato và tỉnh lân cận Maguindanao ở miền Nam nước này.

Tin cùng chuyên mục