Bắt vụ vận chuyển gần 90kg ma túy

Chiều 20-1, Đại tá Hà Trọng Hoàn, Chính trị viên Đoàn Đặc nhiệm Biên phòng miền Nam (Đoàn 3) thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, cho biết, đơn vị vừa thực hiện chuyên án A3 - 121.2 thành công, triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ lượng lớn ma túy các loại vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam.
Tang vật gần 90 kg ma túy được lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: TTXVN
Tang vật gần 90 kg ma túy được lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Đêm 16-1, tổ công tác do Đoàn 3 chủ trì có sự sự phối hợp của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, Hải đoàn 3 (Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp), PC04 - Công an huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) và Tổng cục Hải quan đã triển khai lực lượng mật phục tại bến phà Hồng Ngự, thị trấn Thường Thới Tiền, Hồng Ngự, Đồng Tháp. 

Đến 2 giờ 45 sáng 17-1, tổ công tác phát hiện và tiến hành bắt giữ 3 đối tượng, gồm Huỳnh Quốc Đạt (29 tuổi, ngụ tại phường 11, quận 11, TPHCM), Nguyễn Tấn Dũng (43 tuổi, ngụ tại phường 9, quận 5, TPHCM) và Lê Nguyễn Thùy Vy (28 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang) đang vận chuyển trái phép 89,4kg ma túy tổng hợp và heroin trên ô tô 4 chỗ. Các đối tượng khai nhận toàn bộ số ma túy trên được đưa từ Campuchia vào Việt Nam qua khu vực biên giới Đồng Tháp, sau đó đưa về TPHCM để tiêu thụ. Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Tin cùng chuyên mục