Bắt thêm xe chở gỗ lậu từ “cổng trời” Đắk Long

Tại khu vực tập kết gỗ ở “cổng trời” Đắk Long, ngoài điểm tập kết gỗ mà Báo SGGP phản ánh, cơ quan chức năng còn bắt giữ một xe chở gỗ khác nhưng tài xế không chịu khai chủ gỗ là ai.
8 lóng gỗ mà đối tượng Phát chở, bị kiểm lâm bắt đã được đưa về hạt

Liên quan đến vụ việc phá rừng, tập kết gỗ ở “cổng trời” Đắk Long, huyện Đắk Hà (tỉnh Kon Tum), ông Trịnh Xuân Long, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Hà cho biết, điểm tập kết gỗ trên là một phần tang vật của vụ án mà cơ quan chức năng phát hiện vào ngày 6-4; khối lượng 3,6m3 gỗ, thuộc nhóm V đến nhóm VII.

Theo đó, cơ quan chức năng nhận tin báo có vụ vận chuyển gỗ trái phép ở vị trí trên nên vào kiểm tra thì bắt quả tang đối tượng Phạm Phát Hồng Lương (28 tuổi, quê quán huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, hiện cư trú tại khối 9, thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) đang điều khiển xe tải mang BKS 76M-2832 vận chuyển trái phép 8 lóng gỗ (nhóm V đến nhóm VII) với khối lượng hơn 8,6m3 ở tiểu khu 331, xã Đắk Long. Mở rộng kiểm tra khoảng 2km thì phát hiện bãi tập kết gỗ ở "cổng trời" mà Báo SGGP đã phản ánh.

Ông Long cho biết, Phát khai bản thân chỉ nhận chở thuê 8 lóng gỗ trên xe và chở đến thị trấn Đắk Hà thì giao cho đối tượng khác chở đi tiêu thụ. Còn chở cho ai (tức chủ gỗ) thì đối tượng này không khai.

Bắt thêm xe chở gỗ lậu từ “cổng trời” Đắk Long ảnh 2 Bãi tập kết còn 4 lóng gỗ còn ở hiện trường nhưng đối tượng Phát nói không liên quan

Cũng theo ông Long, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm việc với tài xế để xác định chủ gỗ là ai, khai thác ở đâu và dẫn vào hiện trường kiểm tra. Căn cứ kết quả cuối cùng thì tùy theo mức độ để có phương án xử lý hình sự hay hành chính.

Còn vị trí gỗ tang vật khai thác, ông Long cho biết, bước đầu đã xác định gỗ được khai thác ở tiểu khu 324, xã Đắk Long, do UBND xã Đắk Long quản lý. Cơ quan chức năng bước đầu tiếp cận hiện trường. Ước tính chỉ riêng 12 lóng bị bắt giữ nói trên thì số gốc chặt phải ít nhất 12 gốc.

Bắt thêm xe chở gỗ lậu từ “cổng trời” Đắk Long ảnh 3 Một gốc chặt còn mới

Báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Hà cung cấp thì đối tượng Phát đã từng chở gỗ lậu nhưng trốn thoát được.

Cụ thể, vào ngày 12-3, đối tượng này đã điều khiển xe tải mang BKS 76M- 2832 vận chuyển một số lóng gỗ tròn có phủ bạt bị Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Hà và Công an xã Đắk Pxi (huyện Đắk Hà) bắt giữ tại xã Đắk Pxi nhưng đối tượng đã tẩu thoát.

Tin cùng chuyên mục