Bắt tên trộm nhí chuyên trộm tiền để chơi game online

Lợi dụng người dân đi lễ nhà thờ vào các ngày thứ 7, chủ nhật, chỉ trong vòng 3 tháng, Nguyễn Giáp Đô đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các xã Thạch Hương, Thạch Lâm (Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Sáng ngày 5-10, thông tin từ Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Giáp Đô (16 tuổi, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

 Trước đó, trên địa bàn xã Thạch Hương và xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, gây hoang mang trong nhân dân, làm mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng việc người dân đi lễ nhà thờ, rồi đột nhập vào lấy trộm tài sản.

Điển hình, vào tối ngày 1-9-2018, gia đình chị Nguyễn Thị H. (trú tại thôn Hương Long, xã Thạch Hương) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 con heo đất tiết kiệm, bên trong có số tiền gần 14,3 triệu đồng.
Trước tình hình đó, Công an huyện Thạch Hà đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Sau một thời gian điều tra, với những tài liệu thu thập được, Ban chuyên án Công an huyện Thạch Hà đã xác định đối tượng gây ra các vụ trộm nói trên là Nguyễn Giáp Đô (16 tuổi, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà).

Bước đầu, tại Cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Giáp Đô khai nhận đang làm công tại xưởng sửa chữa ô tô ở địa bàn thôn La Xá, xã Thạch Lâm khoảng hơn 1 năm nay; là người nghiện game online nhưng, do tiền lương hàng tháng không đủ nên đã nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản của những người dân gần xưởng làm của mình.

Từ tháng 7 đến tháng 9-2018, vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, Nguyễn Giáp Đô đã gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Thạch Hương, xã Thạch Lâm, với tổng giá trị tài sản trộm cắp được hơn 137 triệu đồng.

Sau khi lấy trộm được tài sản, Nguyễn Giáp Đô đã dùng số tiền này để chơi game online và tiêu xài cá nhân.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục