Bắt tạm giam đối tượng đâm trọng thương nhân viên trạm BOT

Một đối tượng đâm trọng thương nhân viên trạm thu phí BOT tại Khánh Hòa bị khởi tố và bắt tạm giam.

Sáng 9-1, Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) xác nhận vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phước Quang (SN 1986, trú xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa). Quang bị khởi tố, điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích” sau vụ đâm trọng thương nhân viên trạm BOT Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa.

Theo đơn trình báo đến Công an thị xã Ninh Hòa, trước đó vào 22 giờ 11 phút ngày 2-1, anh Nguyễn Hữu Khánh Ninh, nhân viên bảo vệ trạm BOT Ninh Xuân đang lên ca trực tại làn thu phí số 4 hướng Khánh Hòa – Đắk Lắk.

Lúc này, Nguyễn Phước Quang (SN 1986, trú xã Ninh Xuân) điều khiển xe máy đến gây sự, hành hung anh Ninh. Bị đánh, anh Ninh bỏ chạy vào nhà điều hành, cách đó mấy chục mét nhưng bị Quang dùng xe máy đuổi theo đến trước nhà điều hành. Sau đó, Quang bất ngờ rút dao thủ sẵn, đâm gục anh Ninh.

Trạm BOT Ninh Xuân nhiều lần xả trạm vì tài xế phản đối

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong đêm cùng ngày. Toàn bộ sự việc được camera an ninh tại trạm BOT Ninh Xuân ghi lại.

Theo Bộ GTVT, việc thu phí tại trạm BOT Ninh Xuân nhằm hoàn vốn cho dự án đầu tư xây dựng mới đoạn qua thị xã Ninh Hòa và cải tạo, nâng cấp tuyến quốc lộ 26 đoạn qua 2 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 làm chủ đầu tư.

Trạm BOT Ninh Xuân nhiều lần hỗn loạn do tài xế phản đối

Dự án này đầu tư xây dựng, nâng cấp khoảng 47km; trong đó đoạn nằm trên địa phận tỉnh Khánh Hòa dài 18,4km, đoạn nằm qua tỉnh Đắk Lắk dài 28,5km.

Được biết, tổng vốn đầu tư dự án hơn 800 tỷ đồng và nhà đầu tư đặt 2 trạm thu phí gồm trạm BOT Ninh Xuân (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) và trạm BOT Ea Đar (tỉnh Đắk Lắk).

Từ khi trạm thu phí Ninh Xuân đi vào hoạt động đã gặp phản đối từ người dân địa phương, vì họ cho rằng trạm thu phí này đặt “không đúng vị trí”, lại nằm gần các trạm thu phí khác trên địa bàn thị xã Ninh Hòa nên gây thiệt thòi cho họ.

Tin cùng chuyên mục