Bắt tạm giam cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên về tội tham ô tài sản

Ngày 15-9, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên, cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng và lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Văn Phước (nguyên Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh).


Ông Lê Văn Phước, nguyên Chánh án TAND tỉnh Phú Yên. Ảnh: Báo Phú Yên.
Ông Lê Văn Phước, nguyên Chánh án TAND tỉnh Phú Yên. Ảnh: Báo Phú Yên.

Bà Ngô Thị Phương Thảo (nguyên kế toán TAND tỉnh) cũng bị khởi tố nhưng cho tại ngoại với lý do đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Cả hai đối tượng bị khởi tố, bắt giam về tội tham ô tài sản, quy định tại Điều 353, Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2012 - 2016, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, các đối tượng Lê Văn Phước, Trương Công Lộc (phụ trách kế toán TAND tỉnh), Huỳnh Thị Nhã Nhàn (nguyên thủ quỹ TAND tỉnh) cùng với Ngô Thị Phương Thảo đã đứng ra lập khống chứng từ kế toán để thanh toán một số khoản chi chồng chéo, trái pháp luật rồi chiếm đoạt công quỹ với số tiền 1,37 tỷ đồng để chia nhau sử sụng cá nhân.

Tin cùng chuyên mục