Bắt sòng xóc đĩa “khủng” ở Đắk Lắk

Sau nhiều tháng theo dõi, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã đột kích và triệt phá một sòng bạc quy mô lớn, bắt giữ được 44 đối tượng đang sát phạt bằng hình thức xóc đĩa.

Ngày 20-12, Thiếu tá Đỗ Việt Hà, Đội trưởng Đội tệ nạn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của 44 đối tượng bị bắt giữ trong một sới bạc quy mô lớn tại địa bàn huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, sau nhiều tháng theo dõi, chiều 19-12, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk đã đột kích vào 1 căn nhà tại xã Ea Na, huyện Krông Ana, bắt quả tang 44 con bạc gồm cả nam và nữ đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Lực lượng công an thu giữ gần 400 triệu đồng, hàng chục điện thoại, ô tô, xe máy và các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.

Lực lượng công an bắt quả tang 44 đối tượng đang sát phạt bằng hình thức xóc đĩa
Được biết, các con bạc đến từ TP Buôn Ma Thuột và nhiều huyện của tỉnh Đắk Lắk tập trung về đây để sát phạt.

Tại cơ quan công an, Đoàn Đức Thuận (52 tuổi, ngụ xã Ea Na) khai thuê căn nhà này rồi tổ chức cho các con bạc xóc đĩa để thu lợi nhuận. Mỗi ca đánh bạc, Thuận thu 1 triệu đồng. Mỗi ngày, Thuận thu được từ 3 đến 5 triệu đồng. Trung bình mỗi ngày có khoảng 20 con bạc, có ngày 40 - 50 người. Để tránh sự phát hiện của công an, Thuận thuê 3 đối tượng cảnh giới.

Tin cùng chuyên mục