Bắt sòng bạc quy tụ nhiều “giang hồ” ở quán karaoke

Một sòng bạc quy tụ toàn “giang hồ” ở quán karaoke tại phường Tân Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa bị công an triệt phá. Công an đã bắt 14 đối tượng thu giữ hơn 120 triệu đồng cùng nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc.

Ngày 19-3, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa triệt phá một sòng bạc quy tụ toàn “giang hồ” ở quán karaoke tại khu vực.

Theo điều tra, khoảng 22 giờ ngày 18-3, trinh sát Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Biên Hòa đã ập vào cơ sở kinh doanh karaoke Phú Gia Hân (khu phố 5A, phường Tân Biên, TP Biên Hòa).

Tại đây, công an bắt quả tang 14 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ở phòng 601 của quán karaoke. Hiện trường, công an thu giữ hơn 120 triệu đồng và nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc.

Bắt sòng bạc quy tụ nhiều “giang hồ” ở quán karaoke ảnh 1 Nhóm đối tượng bị tạm giữ 

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc này do đối tượng Mai Hữu Toàn (hay gọi là “Toàn cước”, SN 1976, ngụ tại khu phố 6, phường Tân Biên, TP Biên Hoà, Đồng Nai) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu.

Quá trình điều tra, công an xác định sòng bạc này hoạt động hết sức tinh vi và nhóm này thường xuyên thay đổi địa điểm. Nhóm bố trí người cảnh giới phân chia nhiệm vụ. Người lạ rất khó ra vào sòng bạc này. Sòng bạc này quy tụ nhiều “giang hồ” ở tỉnh Đồng Nai tham gia.

Đáng nói, các đối tượng bất chấp cả quy định về phòng chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh Đồng Nai tụ tập đánh bạc trong quán karaoke khi dịch vụ này đang trong thời gian phải tạm dừng đóng cửa.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục