Bắt quả tang nhóm người san gạt, lấn chiếm đất rừng ở Đà Lạt

Nhóm đối tượng vừa bị bắt quả tang về hành vi san gạt đất rừng tại TP Đà Lạt đã khai nhận được thuê dọn dẹp, cuốc lật đất rừng với tiền công 1 triệu đồng/người/ngày.

 

Ngày 7-4, Ban Quản lý rừng Lâm Viên (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã phối hợp với UBND phường 7 bắt quả tang 5 đối tượng đang phá rừng nhằm mục đích lấn chiếm đất lâm nghiệp tại lô A3, khoảnh 5, tiểu khu 144B, phường 7, TP Đà Lạt, lâm phần do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý.

Bắt quả tang nhóm người san gạt, lấn chiếm đất rừng ở Đà Lạt ảnh 1 Bắt quả tang các đối tượng phá rừng tại hiện trường tiểu khu 144B, phường 7, TP Đà Lạt

Sau quá trình tuần tra mật phục, sáng cùng ngày lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng đang dùng dao, rựa phát thực bì, cuốc lớp đất mặt.

Các đối tượng gồm Chu Văn Vũ (sinh năm 1992), Lê Ngọc Nhất (sinh năm 1999), Lê Văn Dũng (sinh năm 1993), Trương Quang Trung (sinh năm 1996), Chu Văn Trường (sinh năm 1987, cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Đak Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), hiện tạm trú tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, khai nhận được Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1988, ngụ Đa Phú, phường 7, TP Đà Lạt) trả công 1 triệu đồng/người/ngày để dọn cây, bắt đầu thực hiện hành vi từ chiều ngày 6-4.

Bắt quả tang nhóm người san gạt, lấn chiếm đất rừng ở Đà Lạt ảnh 2 Tang vật các đối tượng dùng phát cây rừng, lấn chiếm đất

Làm việc với cơ quan chức năng, Nghĩa thừa nhận hành vi thuê người để cuốc đất, lấn chiếm rừng.

Bước đầu, cơ quan chức năng tiến hành kiểm kê xác định các đối tượng đang có hành vi lấn chiếm đất rừng với diện tích gần 1.000m² .

Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ tang vật, dụng cụ phá rừng và 2 xe máy, đồng thời điều tra, xác minh đối tượng thuê nhóm người kể trên để làm rõ.

Ngay sau khi làm rõ các đối tượng phá rừng tại khu vực trên, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San đã biểu dương, thưởng 10 triệu đồng cho cán bộ tiểu khu Ban Quản lý rừng Lâm Viên và UBND phường 7.

Tin cùng chuyên mục