Bắt “nóng” đối tượng ngáo đá giết bạn

Sau khi sử dụng ma túy đá và cỏ Mỹ, Sang chở Thạch về nhà thì bất ngờ bị Thạch đâm chết.
Sáng nay, Công an TP Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của anh Nguyễn Hữu Sang (36 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).
Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 14-6, Phạm Ngọc Thạch (38 tuổi, trú k158/5 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cùng Nguyễn Hữu Sang (trú tổ 97 phường Xuân Hà), Nguyễn Văn Quân (48 tuổi, trú tổ 25 Phường Chính Gián, quận Thanh Khê) rủ nhau đi nhậu tại một quán trên đường Nguyễn Tất Thành. Đến khoảng 2 giờ ngày 15-6, cả nhóm rủ nhau về nhà Quân sử dụng ma túy.
Theo lời khai ban đầu, ma túy mà các đối tượng sử dụng là ma túy đá và và cỏ Mỹ. Đến khoảng gần 4 giờ sáng 15-6, Sang dùng xe máy 43D1-473.90 chở Thạch về, khi đi Thạch có mang theo 1 con dao Thái Lan lấy từ nhà Quân.
Khi đến trước số nhà k45/26 Lê Độ (phường Chính Gián), Thạch bất ngờ rút dao đâm Sang. Sang bỏ xe chạy nhưng Thạch đuổi theo đâm tiếp nhiều nhát. Đến trước số nhà k77/40/10 Lê Độ thì Sang gục ngã và chết tại chỗ.
Ngay sau sự việc xảy ra, tổ tuần tra phường Tam Thuận cùng nhân dân bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Thạch.

Tin cùng chuyên mục