Bắt nhóm trộm cắp tài sản, thu nhiều kiếm Nhật và dao tự chế

Qua truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ được băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản ở TPHCM và tỉnh Bình Dương. Khám xét, công an thu giữ 3 cây kiếm Nhật, dao tự chế cùng nhiều tang vật khác.


Ngày 26-5, Công an quận 11, TPHCM đã bắt khẩn cấp Lê Hữu Hải (SN 2002, ngụ tỉnh Tây Ninh), Ngô Quốc Toàn (SN 1994 ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành “Trộm cắp tài sản”.

Bắt nhóm trộm cắp tài sản, thu nhiều kiếm Nhật và dao tự chế ảnh 1 Công an lấy lời khai các đối tượng 

Theo điều tra, ngày 24-5, Hải điều khiển xe máy tới nhà Toàn ở đường Hòa Bình, quận Tân Phú, TPHCM chơi. Sau đó, cả 2 rủ nhau tới nhà bạn gái của Toàn ở chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11 để lấy dụng cụ sử dụng ma túy.

Khi cả 2 đi tới nơi thì Toàn lên nhà của bạn gái lấy dụng cụ. Hải đứng dưới thì nhìn thấy xe máy tay ga không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp. Toàn đi xuống thì Hải rủ trộm xe. Cả 2 chạy về nhà Toàn lấy dụng cụ phá khoá rồi quay lại. Do nhiều người nên cả 2 chờ thời cơ để gây án.

Bắt nhóm trộm cắp tài sản, thu nhiều kiếm Nhật và dao tự chế ảnh 2 Tang vật và phương tiện đi gây án
Một lúc sau, cả 2 lấy được chiếc xe rồi đưa về nhà trọ của Hải cất giữ. Cả 2 mang xe đi bán không được nên gửi ở nhà bạn và lẩn trốn ở huyện Bình Chánh.

Bằng nghiệp vụ, công an đã lần theo dấu vết bắt được cả Hải và Toàn. Khám xét nơi ở của Hải, công an thu giữ 3 cây kiếm Nhật, dao tự chế cùng nhiều tang vật khác. Qua kiểm tra, cả 2 cùng dương tính với chất ma tuý.

Bắt nhóm trộm cắp tài sản, thu nhiều kiếm Nhật và dao tự chế ảnh 3 Kiếm Nhật bị thu giữ 

Tại cơ quan công an, cả Hải và Toàn khai nhận hành vi phạm tội.

Ngoài vụ trộm trên, Hải còn gây ra thêm 2 vụ trộm cắp ở huyện Hóc Môn và TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Bên cạnh đó, công an củng cố hồ sơ xử lý với 3 đối tượng có liên quan đến các vụ việc trộm cắp do Hải và Toàn gây ra.

Tin cùng chuyên mục