Bắt nhóm đối tượng truy sát nhóm thanh niên vì ghen... nhầm

Qua điều tra, công an xác định vụ chém người kinh hoàng xảy ra tại phường Phước Long A, quận 9, TPHCM làm 2 người trọng thương nhập viện là do mâu thuẫn ghen tuông nhưng truy sát nhầm người.

Ngày 27-6, Công an quận 9 (TPHCM) cho biết, vừa tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Lê Thiên Bảo (SN 1997), Nguyễn Hoàng Anh Huy (SN 1999), Đinh Quốc Duy (SN 2000), Nguyễn Ngọc Hoài Nam (SN 2000), Nguyễn Nhật Trường (SN 1997), Nguyễn Minh Trung (SN 1997) cùng ngụ quận 2; Trần Văn Lợi (SN 1999, quê tỉnh Sóc Trăng); Nguyễn Chí Khang (SN 1999, ngụ quận 9) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”. 

Bắt nhóm đối tượng truy sát nhóm thanh niên vì ghen... nhầm ảnh 1 Tang vật thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 24-6, Lê Văn Sỹ (SN 1999, ngụ quận Thủ Đức); Đỗ Ngọc Tiến (SN 1995, ngụ quận Thủ Đức); Lê Văn Đại (SN 1991, ngụ quận 9); Lê Văn Lộc (SN 1993, ngụ quận 9) tổ chức ăn uống tại phòng trọ ở phường Phước Long B, quận 9. 

Đến 23 giờ cùng ngày, tàn cuộc nhậu, Sỹ điều khiển xe máy  chở Lộc và Tiến về quận Thủ Đức. Khi đến trước số nhà số 195, đường Tây Hòa, khu phố 2, phường Phước Long A, quận 9 thì bất ngờ có khoảng 11 thanh niên đi trên 5 xe máy chạy từ phía sau vượt lên áp sát, ép xe vào lề đường.

Cả ba chưa hiểu chuyện gì thì nhóm thanh niên dùng mã tấu, gậy, cây sắt đánh, chém vào người Tiến và Lộc nhiều nhát làm cả 2 bị thương rất nặng, gục tại chỗ. Sỹ kịp chạy vào trong hẻm gần đó. Sau đó, nhóm đối tượng nổ máy rời khỏi hiện trường.

Lúc sau, Sỹ chạy lại hiện trường thì phát hiện 2 người bạn nằm dưới lề đường, bất tỉnh, chảy nhiều máu nên hô hoán người dân đưa đi cấp cứu. 
Bắt nhóm đối tượng truy sát nhóm thanh niên vì ghen... nhầm ảnh 2 Tiến và Lộc được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: CHÍ THẠCH

Nhận tin báo, Công an quận 9 đã có mặt khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng.

Qua làm việc, cả ba nạn nhân cho biết không có mâu thuẫn gì với ai và cũng chẳng quen biết gì nhóm thanh niên trên.

Qua trích xuất hình ảnh camera, công an đã xác định được nhóm đối tượng.

Bắt nhóm đối tượng truy sát nhóm thanh niên vì ghen... nhầm ảnh 3
Hình ảnh từ camera ghi nhận vụ việc. Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 26-6, Công an đã triệu tập và bắt giữ 8 đối tượng trong nhóm thanh niên trên.

Bước đầu, các đối tượng trên đã khai nhận chém nhầm người vì ghen tuông với một thanh niên.

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 24-6, Nguyễn Minh Trung có tổ chức tiệc sinh nhật tại khu phố 1, phường Bình Trưng Tây, quận 2 có mặt Bảo, Huy, Duy, Nam, Lợi, Trường và một số thanh niên khác là Bảo Ợn, Khang, Hóa, Thuận, Cường (chưa rõ lai lịch). 

Trong lúc nhậu, Khang kể với Bảo là có mâu thuẫn với người khác nên nhờ Bảo rủ nhóm dự sinh nhật đi đánh trả thù và cả nhóm đồng ý.

Sau đó, nhóm mang theo hung khí điều khiển 5 xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh thì gặp thêm nhóm bạn của Khang có khoảng 8 người nữa đi trên 4 xe máy đã chờ sẵn. Khang lấy mã tấu đưa cho đồng bọn và đi tìm đối thủ.

Bắt nhóm đối tượng truy sát nhóm thanh niên vì ghen... nhầm ảnh 5 Trong 2 nạn nhân có 1 người nguy kịch, tiên lượng xấu. Ảnh: CHÍ THẠCH

Khi vừa chạy đến đường Tây Hòa, Phước Long A, quận 9, nhóm dừng lại ở ngã ba thì phát hiện Sỹ chở Lộc, Tiến chạy qua mặt nên chỉ tay cho đồng bọn “nó đó”.

Nhóm của Bảo nghe thấy vậy nổ máy đuổi theo ép xe rồi dùng hung khí chém tới tấp khiến Tiến và Lộc gục tại chỗ. Sau đó, Khang biết chém nhầm người nên cùng đồng bọn lên xe về nhà của Trung tiếp tục nhậu. 

Hiện công an đang điều tra truy bắt các đối tượng còn lại.

Tin cùng chuyên mục