Bắt nhóm đối tượng trộm, cướp xe máy ở biên giới Việt Nam – Lào

Một nhóm đối tượng chuyện thực hiện các vụ trộm, cướp xe máy tại khu vực biên giới Việt Nam – Lào vừa bị Công an bắt giữ.
Công an đang đấu tranh với các đối tượng trộm, cướp xe máy tại khu vực biên giới Việt Nam – Lào.
Công an đang đấu tranh với các đối tượng trộm, cướp xe máy tại khu vực biên giới Việt Nam – Lào.

Sáng 6-6, đại tá Phan Thanh Quảng, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, đã bắt 4 nghi phạm, gồm: Hồ Hồng Khoa, Hồ Văn Nông và Hồ Thanh Lam (tuổi từ 17 đến 20, đều trú tại huyện huyện Hướng Hóa) cùng A Tuấn (quốc tịch Lào, 20 tuổi, trú bản Pa Lạt, cụm bản Đen Sa Van, huyện Sê Pôn, Savanakhet, Lào) liên quan đến hàng loạt vụ trộm, cướp xe máy táo tợn dọc đường biên Việt Nam - Lào.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT đang triệu tập 5 thanh niên khác (trú trên địa bàn huyện Hướng Hóa) có liên quan đến đường dây trộm cắp này.

Bắt nhóm đối tượng trộm, cướp xe máy ở biên giới Việt Nam – Lào ảnh 1  Hồng Khoa, Hồ Văn Nông bị bắt giữ cùng tang vật.
Tang vật bị công an thu giữ 

Kết quả điều tra ban đầu, từ cuối tháng 4 đến hết tháng 5-2017, trên địa bàn các huyện Hướng Hóa và Đakrông (Quảng Trị) và 1 phần đất Lào (giáp Việt Nam) liên tục xảy ra các vụ trộm, cướp xe máy. Việc mất trộm thường xảy ra rất nhanh và kẻ gian thường ra tay ở nơi vằng người. Cá biệt, có vụ các nghi phạm dùng dao khống chế nạn nhân rồi cướp xe.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận đã thực hiện 12 vụ trộm, 2 vụ cướp (tài sản là xe máy) tại vùng giáp ranh biên giới.

Theo trung tá Lê Hồng Phong - Đội trưởng Đội Hình sự Công an huyện Hướng Hóa, hầu hết các nghi phạm đều nghiện hút, có kỹ năng bẻ khóa xe máy chỉ trong chớp mắt, lúc ở Việt Nam lúc ở Lào và sau khi trộm, cướp chúng sẽ đưa xe máy qua phía bên kia biên giới để tiêu thụ với giá rẻ mạt.

Các nghi phạm còn khai nhận rằng, thường xuyên sử dụng các tuyến đường tiểu ngạch bên hông cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) để đi lại, vận chuyển xe gian mà ít khi bị kiểm tra, kiểm soát.

Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi được 5 chiếc xe gian, liên quan đến đường xây trộm, cướp, tiêu thụ xe máy này. Đồng thời đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng nước bạn Lào để mở rộng vụ án, tiếp tục bắt giữ những người liên quan và thu hồi xe gian.

Tin cùng chuyên mục