Bắt nhóm đối tượng chặn xe 2 cô gái cướp ở quận Bình Tân

Bằng nhiều nghiệp vụ, công an đã bắt giữ được nhóm đối tượng chặn xe 2 cô gái cướp ở quận Bình Tân và 1 vụ khác ở huyện Hóc Môn. Qua làm việc, nhóm khai do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp tài sản.  

Ngày 19-2, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, vừa bắt giữ được nhóm đối tượng chặn xe 2 cô gái cướp trên địa bàn.

Nhóm đối tượng bị bắt gồm: Ngô Nhật Thuận (SN 1994), Nguyễn Thanh Phát (SN 2003, cùng ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Quốc An Khang (SN 2005), Nguyễn Thanh Thương (SN 2006), Nguyễn Tuấn Khanh (SN 2005, cùng ngụ huyện Bình Chánh) và Nguyễn Công Đông (SN 2005, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Tại công an, nhóm đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi cướp tài sản.

Theo lời khai, khoảng 22 giờ ngày 16-2, nhóm ăn nhậu ở nhà bạn ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Tới rạng sáng 17-2, nhóm lấy xe ra về trên đường thì rủ nhau đi cướp tài sản. Trước khi đi gây án thì nhóm thủ 1 con dao gấp nếu nạn nhân chống trả thì sẽ tấn công. Nhóm đi xe máy qua nhiều tuyến đường ở đường huyện Bình Chánh, quận Bình Tân, huyện Hóc Môn. 

Khi đi tới đường Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn nhóm phát hiện 1 thanh niên dang dẫn bộ xe máy trên đường. Lúc này, nhóm tiếp cận rồi xông vào đánh người này.

Con dao nhóm dùng đi gây án. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Quá hoảng sợ thanh niên tìm cách bỏ chạy hô hoán cho người dân. Nhóm đối tượng cướp xe máy chạy tới tiệm cầm đồ ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh bán nhưng giá thấp nên đưa về nhà Thuận cất giấu.

Khoảng 1 giờ cùng ngày, nhóm tiếp tục đi ra đường Quốc lộ 1 hướng về Ngã tư Bà Hom. Lúc này, nhóm phát hiện 2 người phụ nữ đang đi trên xe máy nên đeo bám. Khi 2 người phụ nữ đi tới đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân thì nhóm vượt xe lên ép xe.

 Bắt nhóm đối tượng chặn xe 2 cô gái cướp ở quận Bình Tân ảnh 3 Hình ảnh vụ nhóm chặn xe 2 cô gái cướp ở quận Bình Tân

Lúc này, Thương xuống xe lấy dao trong người ra đe doạ 2 người phụ nữ. Hai nạn nhân vội bỏ chạy và hô hoán cho người dân. Một số người dân nghe tiếng nên chạy ra dùng ghế nhựa ném vào tay Thương. Sau đó, nhóm lên xe chạy ra Quốc lộ 1 và mang xe cướp được về tiệm cầm đồ ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh cầm được 7 triệu đồng.

Trước khi mang xe vào tiệm cầm, nhóm mở cốp xe lấy túi xách có ĐTDĐ Iphone 13, tiền, giấy tờ. Nhóm lấy giấy tờ vứt xuống kênh Rạch Cầu Suối rồi đi ăn nhậu. Sau đó, nhóm chia nhau tiền để tiêu xài và bỏ trốn về quê là tỉnh Tiền Giang.

Bằng nghiệp vụ, ngày 19-2, trinh sát công an đã bắt giữ được tất cả các đối tượng. Công an tình nghi nhóm gây ra nhiều vụ cướp khác nên đang điều tra mở rộng

Tin cùng chuyên mục