Bắt nhóm cướp giật túi xách bên trong có giấy báo tử

Qua truy xét, công an đã bắt giữ nhóm đối tượng cướp giật túi xách bên trong có giấy báo tử. Vụ việc xảy ra ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM.
Nhóm đối tượng gây án.
Nhóm đối tượng gây án.

Ngày 14-10, Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam thuộc Phòng sát hình sự Công an TPHCM vừa bàn giao 3 đối tượng Ngô Công Toàn (SN 1989), Huỳnh Quang Thái (SN 1991, cùng ngụ quận 8) và Bùi Đại Hải (SN 1983, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra sơ bộ, sáng ngày 9-10, bà Đinh Tuyết M. (50 tuổi) và bà Đinh Tuyết P. (em ruột bà M., 40 tuổi, cùng ngụ quận 8) chở nhau đi thăm bệnh người cô ở huyện Bình Chánh, TPHCM.

Trên đường đi, 2 chị em dừng mua đồ tại tiệm tạp hóa ở con hẻm 51 đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, giật túi xách rồi tẩu thoát.

Bắt nhóm cướp giật túi xách bên trong có giấy báo tử ảnh 1 Từ hình ảnh camera an ninh ghi nhận, công an đã bắt giữ nhóm đối tượng gây án.
Sau đó, cả 2 nạn nhân tới công an trình báo. Nạn nhân cho biết, bên trong túi xách chứa 20 triệu đồng tiền mặt, sổ hộ khẩu, hồ sơ có giấy báo khai tử cùng 1 số giấy tờ có liên quan. Số tiền bị mất là tiền dùng để trả công thợ xây mồ mả cho người thân. Gia đình mong muốn tìm lại số giấy báo khai tử để làm thủ tục cho người thân.

Trích xuất một số camera an ninh, công an phát hiện nhóm đối tượng gây án, đồng thời công an khẩn trương truy bắt.

Ngày 11-10, trinh sát Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam thuộc Phòng sát hình sự Công an TPHCM đã bắt giữ nhóm đối tượng gây án là Toàn, Thái, Hải. Tại cơ quan công an, nhóm khai nhận hành vi phạm tội.

Tin cùng chuyên mục