Bắt nhóm cướp chuyên dùng hung khí, ống chích tấn công người dân

Do thiếu tiền tiêu xài nên các đối tượng tập hợp thành nhóm rồi rủ nhau đi cướp tài sản ở những đoạn đường vắng. Nếu người dân hô hoán, chống trả thì bọn chúng sẽ dùng hung khí tấn công.
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 31-10, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Lê Minh Thuận (SN 1996), Hồ Hoàng Vi (SN 2005, cùng ngụ huyện Bình Chánh), Trần Chí Hiếu (SN 2002, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Trần Văn Tâm (SN 2002, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo điều tra, khoảng 18 giờ 20 ngày 29-10, anh Đ.H.N. (SN 1978, ngụ tỉnh Thái Bình) điều khiển xe máy đi trên đường Kênh 9, ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh thì bị 1 nhóm thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi xe máy hiệu Raider (chưa rõ BKS) đuổi theo.

Sau khi bắt kịp, nhóm chặn đầu xe anh N. rồi dùng hung khí chém anh N.. Anh N. liền tránh né và hô hoán cho người dân. Lúc này, nhóm thanh niên lên xe máy tẩu thoát. Sau đó, anh N. đã tới công an trình báo sự việc.

Bắt nhóm cướp chuyên dùng hung khí, ống chích tấn công người dân ảnh 1 Nhóm đối tượng cùng phương tiện gây án

Nhận tin báo, công an đã vào cuộc điều tra, xác định nhóm đối tượng gây án nên mời Thuận, Vi, Hiếu, Tâm tới làm việc. Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận hành vi cướp tài sản của anh N.. Do thiếu tiền tiêu xài nên nhóm rủ nhau đi cướp.

Nhóm này chọn những đoạn đường vắng người qua lại để thực hiện hành vi. Nếu người dân hô hoán, chống trả thì chúng sẽ dùng hung khí tấn công.

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn khai nhận vào ngày 12-10, đã chặn xe ba gác của anh V.V.D. (SN 1984, ngụ huyện Bình Chánh) trên đường Bà Điểm, ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh rồi dùng ống chích hăm dọa, xin được 50.000 đồng của anh D..

Công an đang điều tra mở rộng hành vi cướp tài sản của nhóm này.

Tin cùng chuyên mục