Bắt nhóm công nhân dùng xe tải trộm 14 tấn hàng của doanh nghiệp

Bước đầu, nhóm đối tượng khai đã lấy trộm 8 lần với số lượng sợi lên tới 14 tấn trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ngày 27-2, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho hay, vừa triệt phá một băng nhóm công nhân chuyên trộm cắp tài sản của một doanh nghiệp trên địa bàn.

Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Đức Cương (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước), Nguyễn Thanh Tùng (38 tuổi), Nguyễn Hữu Tín (29 tuổi, cùng ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thanh Phong (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định), Đặng Quang Hải (27 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) và Lê Văn Tiến (26 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa).

Theo điều tra, khoảng 10 giờ 30 ngày 21-2, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch nhận được tin báo của Công ty Hyosung Việt Nam ở KCN Nhơn Trạch 5 về việc nghi vấn đối tượng Cương là tài xế xe tải của Công ty cổ phần môi trường Bình Phước lấy trộm tài sản của Công ty Hyosung Việt Nam.

Công an đã có mặt tiến hành kiểm tra xe tải mang BKS: 93C-082.78 do Cương điều khiển vào Công ty Hyosung Việt Nam để lấy rác thải nguy hại thì phát hiện 3 bao sợi, tổng trọng lượng là 1.680kg. Công an đã đưa Cương cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Bắt nhóm công nhân dùng xe tải trộm 14 tấn hàng của doanh nghiệp ảnh 1
Bắt nhóm công nhân dùng xe tải trộm 14 tấn hàng của doanh nghiệp ảnh 2 Chiếc xe cùng tang vật bị tạm giữ

Từ lời khai, công an đã tiến hành mời làm việc với Tùng, Tín, Phong, Hải, Tiền làm việc. Đáng nói, nhóm này là những công nhân, tài xế làm việc tại công ty nàt. Tại cơ quan công an, nhóm thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau khi lợi dụng sơ hở, nhóm lấy trộm được sợi thì mang bán cho Lê Hồng Lĩnh (SN 1981, ngụ tỉnh Đồng Nai) lấy tiền. Bước đầu, các đối tượng khai đã lấy trộm 8 lần với số lượng sợi lên tới 14 tấn trị giá hàng trăm triệu đồng.

Hiện công an đang truy bắt Lĩnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục