Bắt nhóm côn đồ rạch mặt dã man nữ công nhân trước cổng công ty

Nữ công nhân đang đi xe máy tới công ty để làm thì bị 3 thanh niên chặn lại nên bỏ chạy tới cổng. Tại đây, Phương dùng dao rạch mặt chị N.T.K.H. khiến chị thương tích 12% rồi tẩu thoát.

Ngày 4-3, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho hay, đã bắt giữ đối tượng Dương Vân Phương (31 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Riêng với Nguyễn Thành Tâm (23 tuổi) và Vũ Ngọc Bình (23 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có liên quan đến vụ việc được cho tại ngoại chờ điều tra làm rõ hành vi.

Bắt nhóm côn đồ rạch mặt dã man nữ công nhân trước cổng công ty ảnh 1 Đối tượng Phương tại cơ quan công an. Ảnh: C.T.V

Theo điều tra, khoảng 5 giờ 35 ngày 30-11-2019, chị N.T.K.H. (26 tuổi, ngụ huyện Châu Đức, là công nhân) đi xe máy từ nhà đến công ty để làm việc. Khi chị đi qua cầu Suối Non, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức thì nhìn thấy 3 thanh niên bịt mặt đi xe máy đuổi theo mình.

Chị N.T.K.H. hoảng sợ nên tăng tốc chạy tới công ty và đẩy xe vào bên trong. Lúc này, nhóm thanh niên giữ chị N.T.K.H. lại và dùng dao rạch mặt chị này. Chị N.T.K.H. bị thương ở vùng mặt, hô hoán kêu cứu, bảo vệ công ty chạy ra thì nhóm người này lên xe tẩu thoát. Chị N.T.K.H. được đưa đi cấp cứu và trình báo công an.

Bắt nhóm côn đồ rạch mặt dã man nữ công nhân trước cổng công ty ảnh 2 Nữ công nhân với thương tích trên mặt. Ảnh: C.T.V

Công an đã lấy lời khai chị N.T.K.H., điều tra xác định nhóm đối tượng gây án nhưng nhóm đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công an đã mời Bình tới tới làm việc.

Qua làm việc, Bình khai sáng 30-11-2019, Phương gọi nhờ chở đi công việc. Bình tới chở Phương, Tâm tới xã Suối Nghệ để đợi chị N.T.K.H. chặn xe đánh. Tuy nhiên, chị N.T.K.H. đi xe máy ngang qua nhanh nên nhóm không chặn được. Sau đó, nhóm đuổi theo chị N.T.K.H. đến cổng công ty nơi chị này làm.

Vừa tới nơi, Tâm kéo chị N.T.K.H. để Phương dùng dao rạch mặt chị này còn Bình điều khiển xe máy. Từ lời khai, công an đã bắt giữ Phương và mời Tâm tới làm việc.

Tại cơ quan công an, Phương khai nhận là bảo vệ của 1 công ty và có quen biết với 1 cô gái làm công nhân chung với chị N.T.K.H.. Phương nghe cô gái kể về việc mâu thuẫn trên mạng với chị N.T.K.H. nên bực tức.

Sau đó, Phương gọi cho Tâm, Bình để chặn xe chị N.T.K.H. đánh dằn mặt. Khi chị N.T.K.H. đi xe máy qua thì nhóm đuổi theo tới tận cổng công ty chị này. Tại đây, Phương dùng dao rạch vào mặt chị N.T.K.H. dẫn tới thương tích 12%.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục