Bắt nhiều vụ buôn lậu thuốc lá

Ngày 3-7, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh cho biết lực lượng chức năng vừa ngăn chặn vụ buôn lậu 14.200 gói thuốc lá ở khu vực xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.
Lực lượng chức năng kiểm đếm, thu giữ tang vật
Lực lượng chức năng kiểm đếm, thu giữ tang vật

Vào khoảng 21 giờ 10 phút ngày 2-7, trên địa bàn do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát phụ trách, các chiến sĩ chốt chống dịch số 9 phối hợp cùng Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh tuần tra, mật phục tại khu vực gần cột mốc 119 (ấp Tân Tiến, xã Tân Lập), phát hiện 6 đối tượng vác 6 bao tải hàng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Khi thấy các chiến sĩ Biên phòng, cả 6 đối tượng đồng loạt vứt bỏ hàng và chạy ngược về hướng nước bạn Campuchia. Lực lượng chức năng kiểm tra và lập biên bản tạm giữ 6.200 gói thuốc lá ngoại các nhãn hiệu.

Chưa đầy một giờ sau, trên địa bàn do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chàng Riệc phụ trách, chiến sĩ các lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt chống dịch số 1 thuộc Điểm cảnh giới Bàu Rã phối hợp cùng Đặc nhiệm Biên phòng mật phục tại khu vực giữa hai cột mốc 106/5 và 107 (ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên), phát hiện một nhóm người đang "cõng" hàng qua biên giới nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Các đối tượng đã bỏ lại 16 bao tải hàng và tẩu thoát qua biên giới. Lực lượng biên phòng đã kiểm đếm và lập biên bản tạm giữ tang vật, thu giữ 8.000 gói thuốc lá ngoại.

* Cùng ngày, Đồn biên phòng Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng  xử lý 1 đối tượng vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.
Đối tượng Út cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ
Trước đó, vào khoảng  21 giờ ngày 2-7, tại khu vực thuộc thôn 4 (xã Thiện Hưng), Đồn biên phòng Bù Đốp phối hợp Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước phát hiện, bắt quả tang đối tượng Huỳnh Văn Út (sinh năm 1978, ngụ ấp 3, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp) đang vận chuyển thuốc lá lậu.
Tang vật thu giữ tại hiện trường là 5.940 bao thuốc lá điếu các nhãn hiệu được nhập lậu, 1 ô tô hiệu 4 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 51G-213.85.
Qua đấu tranh nhanh, Huỳnh Văn Út khai nhận được một người quen tên Phương, có hộ khẩu tại TPHCM đang tạm trú tại xã Hưng Phước thuê chở số thuốc trên đi tiêu thụ.

Đồn biên phòng Bù Đốp đã hoàn tất các hồ sơ ban đầu, bàn giao người và tang vật cho Công an huyện Bù Đốp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục