Bắt nguyên chủ tịch xã lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Cầm Bá Lâm (nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập), cùng 5 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 5-9, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Cầm Bá Lâm (nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập), cùng 5 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, ông Cầm Bá Lâm bị khởi tố hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lê Sỹ Đông (ngụ xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập) bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, đối tượng Lê Sỹ Đông do làm ăn thua lỗ từ năm 2013, mất khả năng chi trả, Đông nảy sinh ý định xin cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mới trùng lên các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ.

Được sự tiếp tay của các đối tượng trên, Đông sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp sai quy định để sang nhượng đất, thế chấp ngân hàng... chiếm dụng hàng tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục