Bắt nghi phạm sát hại nhiều người bằng cung tên ở Na Uy

Một người đàn ông sử dụng cung tên đã sát hại một số nạn nhân và làm bị thương nhiều người khác ở thị trấn Kongsberg, thuộc khu vực Đông Nam của Na Uy hôm 13-10.
Cảnh sát Na Uy phong tỏa hiện trường vụ tấn công ở Kongsbers để phục vụ điều tra. Ảnh: AFP/TTXVN
Cảnh sát Na Uy phong tỏa hiện trường vụ tấn công ở Kongsbers để phục vụ điều tra. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiện động cơ của vụ tấn công nêu trên đang được điều tra làm rõ nhưng cảnh sát không loại trừ khả năng đây là vụ tấn công khủng bố. Đối tượng trên hành động một mình.

Trong thông báo mới nhất, có ít nhất 5 người thiệt mạng trong vụ tấn công nêu trên.

Cùng ngày, cơ quan chức năng ra thông báo yêu cầu người dân ở trong nhà và hạn chế đi lại ở một số khu vực có liên quan đến vụ tấn công.

Trong khi đó, máy bay trực thăng và một đội rà phá bom mìn cũng được điều tới hiện trường vụ việc.

Phát biểu tại một buổi họp báo, ông Oyvind Aas - sĩ quan cảnh sát địa phương thông báo: “Rất tiếc là chúng tôi có thể xác nhận rằng có một số người bị thương và cũng có một số người bị sát hại trong vụ việc này. Đối tượng gây ra hành động này đã bị cảnh sát bắt giữ và theo thông tin của chúng tôi, chỉ có 1 người liên quan đến vụ việc”.

Tin cùng chuyên mục