Bắt nghi phạm phóng hoả đốt phòng trọ khiến 3 người tử vong

Bằng nghiệp vụ, công an đã bắt được nghi phạm phóng hoả đốt phòng trọ khiến 3 người tử vong ở con hẻm đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM.
Nơi xảy ra vụ việc
Nơi xảy ra vụ việc

Ngày 13-6, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã điều tra bắt được nghi phạm phóng hoả đốt căn nhà trọ khiến 3 người tử vong, ở con hẻm đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM vào sáng ngày 12-6.

Danh tính nghi phạm là C. (khoảng 55 tuổi, biệt danh là Cụt). Hiện công an đang tiến hành lấy lời khai làm rõ động cơ của nghi phạm.

Như báo SGGP đã thông tin, rạng sáng 12-6, người dân sinh sống gần con hẻm đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM phát hiện khói lửa bốc cháy ở 1 căn nhà trọ tại đây nên hô hoán.

Bắt nghi phạm phóng hoả đốt phòng trọ khiến 3 người tử vong ảnh 1 Công an phong toả hiện trường

Nghe tiếng hô hoán nên người dân chạy qua dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội khiến nhiều người dân xung quanh hoảng sợ.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân cùng lực lượng PCCC TPHCM đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tiến hành phong toả hiện trường để chữa cháy.

Ít phút sau ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện bên trong căn nhà trọ có 3 người tử vong gồm 1 người phụ nữ  và 2 cháu trai.

Bắt nghi phạm phóng hoả đốt phòng trọ khiến 3 người tử vong ảnh 2
Bắt nghi phạm phóng hoả đốt phòng trọ khiến 3 người tử vong ảnh 3 Nơi xảy ra vụ việc

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định nhiều tài sản vật dụng trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Cả 3 nạn nhân được xác định là chị Đ.T.D. (35 tuổi), cháu Đ.V.T. (13 tuổi) và cháu L.V.H. (12 tuổi) tử vong do bị bỏng và ngạt khí.

Trích xuất camera xung quanh hiện trường, công an ghi nhận khoảng 1 giờ 30 sáng 12-6, 1 người đàn ông đi xe máy chạy tới khu nhà trọ này. Sau đó, người đàn ông đặt một số thùng nhỏ tại khu vực phòng trọ của chị D. rồi châm lửa đốt. Gây án xong, người đàn ông bỏ lại xe máy chạy bộ rời khỏi hiện trường.

Bằng nhiều nghiệp vụ, công an đã bắt được nghi phạm C. là người phóng hoả đốt phòng trọ khiến 3 người tử vong.

Tin cùng chuyên mục