Bắt nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Facebook

Lợi dụng mạng xã hội, đối tượng lập nhiều tài khoản giả mạo để đăng các bài viết như chạy quảng cáo trên Facebook, nhận tăng lượt like, share các bài viết... khiến nhiều khách hàng "sập bẫy".
Công an lấy lời khai nghi phạm Chu Văn Thế
Công an lấy lời khai nghi phạm Chu Văn Thế

Chiều 6-6, thượng tá Nguyễn Đăng Hải, Phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 Bộ Công an), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Công an tỉnh Hà Tĩnh) tiến hành bắt giữ nghi phạm Chu Văn Thế (19 tuổi, trú tại thôn Bắc Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua mạng xã hội Facebook.

Với thủ đoạn sử dụng mạng xã hội Facebook, Chu Văn Thế đã lập ra nhiều tài khoản giả mạo để đăng các bài viết dịch vụ mà Thế có thể cung cấp như: Chạy quảng cáo trên Facebook, nhận tăng lượt like, share các bài viết, tài khoản cá nhân cho khách hàng có nhu cầu thông qua mạng xã hội Facebook.

Khi khách hàng liên hệ để sử dụng dịch vụ thì Thế gửi cho khách hàng chứng minh nhân dân giả mạo, đồng thời yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản có tên Chu Văn Thế tại một ngân hàng ở địa bàn TPHCM nhằm che giấu thông tin thật của mình mà vẫn đảm bảo được việc chuyển tiền có thông tin hợp lệ.

Bắt nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Facebook ảnh 1 Nghi phạm Chu Văn Thế khai nhận tại cơ quan công an
Sau khi khách hàng đã nộp tiền vào tài khoản cho Chu Văn Thế, đối tượng lấy lý do tài khoản quảng cáo bị khóa và yêu cầu khách hàng nộp thêm tiền mới chạy quảng cáo được. Ngay sau khi đạt được mục đích, Thế liền chặn liên lạc Facebook và điện thoại với khách hàng nhằm tránh bị phát hiện.
Bằng thủ đoạn lừa đảo trên, từ tháng 8-2016 đến nay, Chu Văn Thế đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các khách hàng nhẹ dạ.

Theo thượng tá Nguyễn Đăng Hải, hiện Công an huyện Nghi Xuân đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Chu Văn Thế về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo điều 226 Bộ luật hình sự. Hiện Công an Nghi Xuân đang phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 Bộ công an) tiếp tục mở rộng điều tra.

Công an huyện Nghi Xuân cũng thông báo, những ai từng bị nghi phạm Chu Văn Thế lừa đảo chiếm đoạt tài sản hãy cung cấp thông tin về cho Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh theo số máy 02393.825010.

Tin cùng chuyên mục