Bắt nghi phạm đâm chết người ở Long An khi đang trốn trên mái nhà

Sau khi đâm anh V. tử vong, Tuấn chạy xe máy đến đèn giao thông Cầu Voi cách hiện trường 600m, sau đó núp vào một hiên nhà dân. Một lúc sau, Tuấn chạy về nhà, đậu xe trước sân rồi cầm theo tang vật, trèo lên mái nhà lẩn trốn.
Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án
Ngày 2-11, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết, đã bắt được nghi phạm Ngô Văn Tuấn (46 tuổi, ngụ ấp 7, xã Nhị Thành) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là anh N.Q.V. (49 tuổi, ngụ ấp 6 cùng xã) 
Điều tra ban đầu, sau khi đâm anh V. tử vong, Tuấn chạy xe máy đến đèn giao thông Cầu Voi cách hiện trường 600m, sau đó núp vào một hiên nhà dân. Một lúc sau, Tuấn chạy về nhà, đậu xe trước sân rồi cầm theo tang vật, trèo lên mái nhà lẩn trốn.

Một lúc sau, cơ quan chức năng phong tỏa căn nhà của Tuấn, đồng thời, bắt giữ nghi phạm đang nằm sát trên nóc nhà. Theo cơ quan chức năng địa phương, đây là án nghiêm trọng nên sẽ bàn giao cơ quan chức năng tỉnh Long An thụ lý theo thẩm quyền.

Như Báo SGGPO đưa tin, khoảng 19 giờ 40 ngày 1-11, anh V. ra tiệm sửa xe gắn máy ven Quốc lộ 1 cùng ấp ngồi chơi. Một lúc sau, Tuấn chạy xe máy ghé ngang nói chuyện với anh V. và xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Tuấn bước ra xe máy, mở cốp, lấy cây kéo, đi thẳng tới chỗ anh V. và đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Tuấn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục