Bắt nghi phạm chủ mưu vụ phá 61ha rừng tự nhiên ở Bình Định

Gần 61 ha rừng bị cạo trắng, cơ quan chức năng đã xác định Giám đốc doanh nghiệp sở hữu nhà máy dăm gỗ chính là chủ mưu vụ phá rừng.
Bắt nghi phạm chủ mưu vụ phá 61ha rừng tự nhiên ở Bình Định
Chiều tối 9-10, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận với báo chí, cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Văn Thiệt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư - kinh doanh tổng hợp Thương Thảo (có trụ sở tại TP Quy Nhơn, Bình Định) để điều tra về tội danh hủy hoại rừng.
Bắt nghi phạm chủ mưu vụ phá 61ha rừng tự nhiên ở Bình Định ảnh 1 Hiện trường 60,9 ha rừng bị tàn phá tại xã An Hưng.
Cũng theo vị này, Cơ quan điều tra đã xác định, ông Lê Văn Thiệt chính là chủ mưu của vụ phá rừng tại xã An Hưng (huyện An Lão).
Trước đó, cơ quan chức năng đã khám xét  nhà máy dăm gỗ Tường Sơn, địa bàn xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) và phát hiện lượng lớn gỗ không có giấy tờ nghi từ vùng rừng bị phá.
Cơ quan chức năng xác định, chủ của nhà máy dăm này là Cty CP Đầu tư - kinh doanh tổng hợp Thương Thảo (có trụ sở tại TP Quy Nhơn, Bình Định).
Qua đo đạc, điều tra đơn vị chức năng đã tạm giữ 26m³ và 28 ster củi cháy không có giấy tờ để tiếp tục điều tra. Hiện, cơ quan chức năng đã xác định lô gỗ trên có nguồn gốc từ khu vực rừng bị phá (xã An Hưng).
Bắt nghi phạm chủ mưu vụ phá 61ha rừng tự nhiên ở Bình Định ảnh 2 Gỗ rừng đường kính lớn bị chặt khúc nằm giữa vùng rừng thuộc tiểu khu 1, xã An Hưng
 
Bắt nghi phạm chủ mưu vụ phá 61ha rừng tự nhiên ở Bình Định ảnh 3
Bắt nghi phạm chủ mưu vụ phá 61ha rừng tự nhiên ở Bình Định ảnh 4 Nhà máy dăm gỗ Tường Sơn nơi chứa lượng lớn gỗ rừng bị phá tại khu rừng xã An Hưng
Qua đó, cơ quan điều tra cũng đã xác định chính Công ty CP Đầu tư - kinh doanh tổng hợp Thương Thảo đã thuê người đưa máy móc, phương tiện cơ giới mở đường vào phá rừng tại tiểu khu 1, xã An Hưng với mục đích để lấy gỗ và lấy đất trồng rừng.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 người cùng trú tại huyện Hoài Nhơn để điều tra về tội hủy hoại rừng. Đó là ông Phan Dễ (57 tuổi, ngụ xã Hoài Sơn) và Nguyễn Văn Ri (42 tuổi, ngụ xã Hoài Châu Bắc).

Tin cùng chuyên mục