Bạt ngàn cây lục bình “bủa vây” cảng cá lớn nhất ở Hà Tĩnh

Chiều 19-7, ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mấy ngày nay, xuất hiện dày đặc cây lục bình từ trên trục sông Nghèn tràn ra, trôi dạt về phủ kín khu vực cảng cá Cửa Sót ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà.
Cây lục bình dạt vào cảng cá Cửa Só dày đặc
Cây lục bình dạt vào cảng cá Cửa Só dày đặc
>> Clip: Cây lục bình trôi về dày đặc ở cảng cá Cửa Sót
Việc xuất hiện dày đặc cây lục bình tại cảng cá Cửa Sót, khiến hoạt động của tàu thuyền gặp rất nhiều khó khăn.
Bạt ngàn cây lục bình “bủa vây” cảng cá lớn nhất ở Hà Tĩnh ảnh 1 Bạt ngàn cây lục bình trôi dạt về cảng cá Cửa Sót
Theo ông Sơn, nguyên nhân là mấy ngày nay do ảnh hưởng tình hình mưa lũ và ảnh hưởng bão số 3, một số công trình hồ đập thủy lợi ở thượng nguồn trên địa bàn Hà Tĩnh xả nước về trục sông Nghèn nên cống Đò Điệm trên sông Nghèn phải mở xả nước, vì vậy bạt ngàn cây lục bình tích tụ bấy lâu nay từ bên trong sông Nghèn trôi ra ngoài và dạt về cảng cá...
Bạt ngàn cây lục bình “bủa vây” cảng cá lớn nhất ở Hà Tĩnh ảnh 2 Cây lục bình trôi về quá nhiều khiến cho hoạt động ra vào của tàu cá ở cảng cá Cửa Sót gặp khó khăn
Việc cây lục bình trôi dạt về “bủa vây” cảng cá Cửa Sót đã gây rất nhiều khó khăn, trở ngại cho hoạt động ra vào của hàng loạt tàu thuyền đánh cá trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, lúc cây lục bình bị chết được ít ngày, nửa chìm nửa nổi lềnh bềnh trên mặt nước sẽ cuốn vào bánh lái và chân vịt của các tàu đánh cá gây hư hỏng, thiệt hại nặng về tài sản.
Ngoài ra, lượng cây lục bình trôi về đây quá lớn khiến các khu neo đậu tàu thuyền nhanh bị bồi lắng, gây cảnh quan môi trường nhếch nhác…
Bạt ngàn cây lục bình “bủa vây” cảng cá lớn nhất ở Hà Tĩnh ảnh 3 Cây bèo trôi về cảng cá Cửa Sót
Trước mắt, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh chỉ có giải pháp tạm thời là huy động lực lượng trong cơ quan căn theo dòng thủy triều chảy ra rồi triển khai phương pháp thủ công là chèo thuyền rồi dùng sào đẩy từng mảng lục bình trôi ra xa. Tuy nhiên, sau đó, bạt ngàn cây lục bình khác lại tiếp tục từ trên sông trôi dạt về ồ ạt nên gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều năm trước đây, cũng từng có hiện tượng bạt ngàn cây lục bình tràn ra bủa vây cảng cá.
Theo quan sát, không chỉ có tại khu vực cảng cá, luồng lạch Cửa Sót, xã Thạch Kim, mà trên khu vực dòng sông Hộ Độ ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cũng có bạt ngàn cây lục bình từ cống Đò Điệm trôi dạt về bủa vây với mật độ dày đặc.
Bạt ngàn cây lục bình “bủa vây” cảng cá lớn nhất ở Hà Tĩnh ảnh 4 Cây lục bình trôi về bám dày đặc trên sông Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Tin cùng chuyên mục