Bắt một cán bộ trại giam để điều tra hành vi dùng nhục hình với phạm nhân

Chiều 13-12, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao đã thực hiện bắt giữ, đồng thời di lí Đại úy Nguyễn Doãn Tú về TPHCM để điều tra về hành vi dùng nhục hình với phạm nhân.
Đoàn xe của Viện KSND tối cao rời khỏi Trại giam Z30D vào chiều 13-12. Ảnh: P. D.
Đoàn xe của Viện KSND tối cao rời khỏi Trại giam Z30D vào chiều 13-12. Ảnh: P. D.

Trước đó, trưa cùng ngày, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đến trại giam Z30D (thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) để tiến hành các thủ tục khởi tố ông Tú về hành vi dùng nhục hình đối với người thi hành án, theo Điều 373 Bộ luật Hình sự.

Đại úy Nguyễn Doãn Tú là cán bộ thuộc Trại giam Z30D - Bộ Công an, đóng tại tỉnh Bình Thuận. Một phạm nhân đã tố cáo ông Tú trong lúc quản giáo, đưa đi lao động đã đánh đập phạm nhân này. Sau khi bị tố cáo, ông Tú đã bị đình chỉ công tác.

Tin cùng chuyên mục