Bắt một cán bộ hải quan liên quan vụ buôn lậu 100 tấn đường cát ở An Giang

Ngày 18-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Quốc Việt (SN 1973, cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang); đồng thời thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Việt (phường Châu Phú B, TP Châu Đốc), lực lượng chức năng thu giữ một số vật chứng có liên quan.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Quốc Việt
Cơ quan công an đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Quốc Việt
Thực hiện khám nhà ở đối với Bùi Quốc Việt

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 12-10-2020, trên đoạn sông thuộc khu vực xã Quốc Thái (huyện An Phú), lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang Lê Toàn Trung (SN 1986), cùng vợ là Nguyễn Thúy Oanh (SN 1989, ngụ xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), điều khiển ghe số hiệu CT-07612 vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam, qua địa bàn tỉnh An Giang.

Bắt một cán bộ hải quan liên quan vụ buôn lậu 100 tấn đường cát ở An Giang ảnh 2 Ghe vận chuyển đường cát nhập lậu 
Sau đó, Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Toàn Trung và Nguyễn Thúy Oanh về hành vi “buôn lậu”.
Bắt một cán bộ hải quan liên quan vụ buôn lậu 100 tấn đường cát ở An Giang ảnh 3 Vợ chồng Lê Toàn Trung và Nguyễn Thúy Oanh

Trong quá trình mở rộng điều tra, ngày 14-6-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Sĩ (SN 1972, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú) và Nguyễn Hồng Cường (SN 1981, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), về hành vi “buôn lậu”.

Đồng thời đến thời điểm này, Công an tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quốc Việt để tiếp tục điều tra về hành vi “buôn lậu”…   

Tin cùng chuyên mục