Bắt khẩn cấp người vợ giết chồng, giấu xác dưới ao 4 tháng

Ngày 15-5, liên quan đến vụ người vợ giết chống, giấu xác dưới ao, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã bắt khẩn cấp, tạm giam bà Sơn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi “giết người”.

Khu vực bà Sơn Thị Hồng giấu xác chồng

Trước đó, chiều ngày 13-5, bà Sơn Thị Hồng đến Công an xã Khánh Bình Tây Bắc đầu thú về việc bà giết chồng là ông L.V.T. (42 tuổi) và giấu xác dưới ao cạnh nhà.

Theo lời khai ban đầu của bà H., cách đây khoảng 4 tháng, trong lúc mâu thuẫn, cự cãi với chồng, bà lấy dao chém chồng nhiều nhát, dẫn đến tử vong.

Sau khi chém chết chồng, bà H. kéo xác ông T. ra ao cạnh nhà và cột cục sắt vào xác nạn nhân để tránh bị phát hiện.

Sau đó, bà Hồng nói với mọi người là chồng đi theo tàu cá làm ngư phủ nên mọi người tin, không nghi ngờ.

Tuy nhiên, khi gây án xong bà H. bị ám ảnh bởi vụ việc mà mình gây ra nên đến công an địa phương đầu thú.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đến hiện trường xác minh vụ việc. Tại vị trí bà H. khai nhận giấu xác chồng, lực lượng công an phát hiện 1 khúc xương, 1 dây thắt lưng nam, 1 cái quần jean.

Tin cùng chuyên mục