Bắt kẻ dùng dao cắt cổ tài xế GrabBike để cướp xe máy ở vùng ven TPHCM

Qua truy xét, công an đã bắt giữ đối tượng Ngọ là người đã dùng dao cắt cổ tài xế GrabBike, cướp xe máy vào chiều tối 10-7.
Ngày 15-7, Công quận quận Thủ Đức, TPHCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Tạ Quang Ngọ (29 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An, trú thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về hành vi “Cướp tài sản”.

Đồng thời, phía công an đang củng cố hồ sơ để xử lý Ngọ về hành vi “Giết người”. Ngọ chính là đối tượng dùng dao cắt cổ Đ.H.M. (46 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên, trú thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để cướp xe gắn máy.

 Bắt kẻ dùng dao cắt cổ tài xế GrabBike để cướp xe máy ở vùng ven TPHCM ảnh 1 Ngọ tại cơ quan công an. Ảnh: C.T
Như đã thông tin, chiều 10-7, ông M. điều khiển xe máy mang BKS: BKS: 78L1-100.35 lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Lúc này, có 1 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đứng bên đường vẫy nên ông M. dừng lại.

Sau đó, nam thanh niên yêu cầu ông M. chở về Khu công nghiệp Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Trong quá trình di chuyển, nam thanh niên vui vẻ trò chuyện với ông M..

Đến 18 giờ cùng ngày, khi xe vừa đi tới bãi đất trống phường Bình Chiểu, nam thanh niên rút dao cắt vào phần cổ ông M., gây thương tích. Dù vậy, ông vẫn cố gắng chống trả. Sau đó, ông M. gục xuống, đối tượng cướp xe máy, tẩu thoát.

Người dân phát hiện ông M. bị thương nên đưa đi cấp cứu ở bệnh viện và trình báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, truy xét đối tượng gây án. Qua trích xuất camera an ninh ở khu vực, công an xác định Ngọ là đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, công an xác định Ngọ hay có mặt ở 1 quán bida tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, mọi người ở đây lại không hay biết thông tin gì về Ngọ.

 Bắt kẻ dùng dao cắt cổ tài xế GrabBike để cướp xe máy ở vùng ven TPHCM ảnh 2 Hình ảnh Ngọ được tài xế GrabBike chở

Cũng từ hình ảnh camera, công an phát hiện Ngọ di chuyển vào 1 con hẻm ở gần đó nên xác định đối tượng ở trọ gần đây. Công an tìm tới dãy trọ nơi Ngọ lưu trú, chủ nhà trọ chỉ nhận dạng đúng người thuê nhưng không rõ tên tuổi.

Chủ nhà trọ cũng cho hay, Ngọ mới tới đây thuê khoảng 2 tháng và chỉ liên lạc qua điện thoại. Ngọ vẫn còn nợ tiền thuê.

Công an làm việc với chủ nhà trọ, chủ nhà trọ liên lạc với Ngọ thì Ngọ nói sẽ trả tiền, trả phòng rồi tắt máy.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định Ngọ đang làm phụ hồ cùng 1 người bạn ở công trình xây dựng ở phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nên truy xét. Khi Ngọ đang ở trong phòng trọ của người bạn này, trinh sát ập vào khống chế, bắt giữ, đưa Ngọ về trụ sở.

Qua đấu tranh, Ngọ thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngọ khai, bản thân làm nghề sơn nước, trần thạch cao nhưng thất nghiệp hơn 2 tháng nay. Do cần tiền tiêu xài và mua ma túy nên chiều ngày 10-7, Ngọ nảy sinh ý định cướp tài sản với mục tiêu nhắm vào người hành nghề xe ôm, chiếm đoạt lấy xe để bán. Ngọ thủ 1 con dao rọc giấy để làm hung khí gây án.

Sau đó, Ngọ bắt xe của ông M. đi tới bãi đất trống rồi rút dao cắt vào cổ ông M., khiến ông trọng thương. Ngọ cướp xe, tẩu thoát.

Sau đó, Ngọ chạy đến khu vực cây xăng Sài Gòn Nhỏ, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Ngọ gọi cho 1 người tên là Lò (chưa rõ lai lịch) để bán xe lấy 6 triệu đồng. Ngọ dùng tiền này để mua ma túy và tiêu xài. Công an cũng đã thu hồi chiếc xe máy mà Ngọ cướp được.

Tin cùng chuyên mục