Bắt hai kẻ trộm xe, đâm trọng thương công an

Ngày 19-8, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang giữ hình sự với Phạm Thảo Vinh (SN 1988, ngụ quận 3) và Nguyễn Huy Tài (SN 2000, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.
Hai đối tượng Vinh (trái) và Tài tại cơ quan công an. Ảnh: VIẾT PHÓNG
Hai đối tượng Vinh (trái) và Tài tại cơ quan công an. Ảnh: VIẾT PHÓNG

Thông tin ban đầu, trưa ngày 16-8, Vinh và Tài điều khiển xe máy hiệu Yamaha Exciter mang BKS: 66G-161.75 rảo quanh các tuyến đường ở khu vực quận Thủ Đức, TPHCM để “săn mồi”. Khi cả 2 đi tới căn nhà trên đường 42, phường Hiệp Bình Chánh thì thấy xe máy hiệu Ware của anh Ng.C.T. để trước nhà và không có người trông coi.

Sau đó, Vinh quay đầu xe để Tài xuống bẻ khóa xe máy của anh T. Tiếp đó, cả 2 lấy xe chạy về hướng quốc lộ 13. Anh T. phát hiện nên truy hô rồi đuổi theo kẻ trộm cắp. Đúng lúc này, thượng uý Phạm Hoàng Nhật (công tác tại đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thủ Đức) đang trên đường công tác nghe tiếng hô hoán nên cùng anh T. đuổi theo kẻ trộm.

Khi đi tới ngã 3 đường số 8 và quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, thượng uý Nhật đạp ngã xe rồi xông vào khống chế Tài. Lúc này, Tài dùng dao đâm vào đùi thượng uý Nhật. Sau đó, Tài lên xe của Vinh rồi cả 2 tẩu thoát về hướng ga Bình Triệu. Riêng thượng uý Nhật được người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch.

Khi cả 2 chạy tới trước căn nhà số 313 đường Kha Vạn Cân thì bị tổ tuần tra Công an phường Hiệp Bình Chánh bắt giữ. 

Bước đầu tại cơ quan công an, 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, cả 2 khai nhận thực hiện thêm nhiều vụ trộm cắp tài sản ở nhiều địa bàn. Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục