Bắt giữ thêm 1 vụ khai thác 800 m³ cát trái phép ở vùng biển Cần Giờ

Sau vụ bắt giữ 3 phương tiện và 2.500 m3 cát không có giấy tờ hợp pháp sáng 16-5, vào lúc 23 giờ 50 phút ngày 18-5, tổ công tác Đồn Biên phòng Long Hòa và Hải đội 2 (cùng thuộc Bộ đội Biên phòng TPHCM) tuần tra trên khu vực vùng biển Cần Giờ, TPHCM phát hiện thêm 1 phương tiện khai thác cát trái phép.

Tổ công tác đã yêu cầu chủ phương tiện HP 4786 do ông Nguyễn Công Tuyên (sinh năm 1972, ở tại xã Tân Điền, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) làm thuyền trưởng dừng hoạt động bơm hút cát; tiến hành kiểm tra phát hiện trên phương tiện có 14 máy nổ kèm theo đầu bơm, ống hút và khoảng 800 m3 cát.

Bắt giữ thêm 1 vụ khai thác 800 m³ cát trái phép ở vùng biển Cần Giờ ảnh 1 Lực lượng Biên phòng kiểm tra phương tiện khai thác cát trái phép. Ảnh: LƯƠNG KIỂM

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc khai thác cát.

Bắt giữ thêm 1 vụ khai thác 800 m³ cát trái phép ở vùng biển Cần Giờ ảnh 2 Phương tiện khai thác cát trái phép được trang bị nhiều đầu hút cát. Ảnh: LƯƠNG KIỂM

Bội đội Biên phòng đã tiến hành lập biên bản đối với người điều khiển phương tiện và đưa phương tiện trên về neo đậu tại khu vực Hải đội 2 (thị trấn Cần Thạnh, Cần Giờ, TPHCM) để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục