Bắt giữ nhóm giang hồ đập phá quán nhậu ở quận 7

Qua truy xét, công an đã bắt được nhóm giang hồ đập phá quán ở quận 7 khi nhóm này đang ăn nhậu ở tỉnh Kiên Giang. Thời điểm bắt nhóm này, công an thu giữ súng, đạn, mã tấu,…
Hình ảnh nhóm côn đồ đập phá
Hình ảnh nhóm côn đồ đập phá

Ngày 3-12, Công an quận 7 (TPHCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Vũ Đức Hoàng (sinh năm 1975, ngụ quận 7), Lê Văn Tuấn (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Bến Tre) cùng 2 người khác để điều tra nguyên nhân vụ đập phá quán nhậu ở phường Tân Quy.

Theo Công an, nhóm nghi can trên bị bắt khi đang ăn uống tại quán karaoke ở tỉnh Kiên Giang. Thời điểm bị bắt giữ, Hoàng mang theo khẩu súng cùng 6 viên đạn. Tuấn giấu trong người khẩu súng cùng 8 viên đạn.

Khám xét trong xe ô tô nhóm này, công an phát hiện thêm 4 cây mã tấu, 3 bịch nilong nghi là ma túy. Bước đầu, nhóm này khai nhận đập phá quán nhậu ở quận 7 vào tối 28-11.

Trưa 29-11, nhóm này di chuyển ra tỉnh Kiên Giang để đòi nợ. Sau đó, nhóm kéo tới quán karaoke ăn nhậu thì bị trinh sát bắt. Hiện công an đang truy xét các đối tượng còn lại.

Như đã thông tin, tối 28-11, nhiều thực khách đang ăn uống và coi đá bóng World Cup 2022 ở quán nhậu O. (đường 79, phường Tân Quy, quận 7). Lúc này, một nhóm (khoảng 10 người) cầm hung khí, đi xe máy tới trước quán rồi xông vào quán, dọa chém nhân viên của quán.

>> Clip camera an ninh ghi lại sự việc nhóm giang hồ dùng hung khí đập phá bàn ghế... 

Sau đó, nhóm giang hồ đập phá bàn ghế ở tầng trệt của quán rồi đi lên tầng 1 tiếp tục đập phá. Nhiều thực khách hoảng sợ nên bỏ chạy ra bên ngoài. Ít phút sau, nhóm giang hồ lên xe rời đi.

Tin cùng chuyên mục