Bắt giữ nghi can đâm chết 3 người tại quán nhậu ở Bình Dương

Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi, ngụ tại thị xã Bến Cát, Bình Dương) để điều tra hành vi dùng dao bấm tấn công khiến 3 người tử vong và 4 người khác bị thương nặng tại quán nhậu.
Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng tại cơ quan công an
Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, chiều tối 31-12, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi, ngụ tại thị xã Bến Cát, Bình Dương) để điều tra hành vi dùng dao bấm tấn công khiến 3 người tử vong và 4 người khác bị thương nặng.
Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 31-12, nhóm của Nguyễn Thanh Hùng tổ chức ăn nhậu tại quán lẩu bò nằm trong một con hẻm trên đường ĐT 744 (ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát). Trong lúc ăn nhậu, Hùng di chuyển tới bàn bên cạnh để mời bia giao lưu với đôi nam nữ nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn, cả 2 bên đều gọi điện thêm nhiều người tới quán và dùng dao, gậy 3 khúc đánh nhau.
Lúc này, Hùng dùng dao bấm có sẵn trong người tấn công nhóm đối thủ, khiến Thái Trọng H. (20 tuổi, quê Kiên Giang), Trần Minh Q. (26 tuổi, quê Cà Mau), Trần Văn L. (26 tuổi, quê An Giang) tử vong tại bệnh viện; 4 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện gồm: Nguyễn Tấn L. (21 tuổi, quê xã An Tây, thị xã Bến Cát), Võ Văn P. (20 tuổi), Trần Huấn L. (27 tuổi, quê Kiên Giang) và Nguyễn Văn H. (còn gọi là Ba Được, 36 tuổi, quê xã An Tây, thị xã Bến Cát).
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục