Bắt giữ đối tượng đánh tàn nhẫn một tài xế ô tô giữa đường

Ngày 6-5, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đã bắt giữ Phạm Văn Tiến (35 tuổi, quê Nam Định, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

 

 

Đối tượng Phạm Văn Tiến tại cơ quan điều tra
Đối tượng Phạm Văn Tiến tại cơ quan điều tra

>>> Clip vụ hành hung sau va chạm giao thông tại khu vực ngã tư đường Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vào chiều 5-5:

Theo đó, Tiến là một trong những người tham gia hành hung anh Nguyễn Phước Sang (27 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) sau vụ va chạm giao thông tại khu vực ngã tư đường Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà) vào chiều ngày 5-5.

Thời điểm đó, anh Sang điều khiển xe ô tô mang BKS 43A 48... đi từ hướng cầu Sông Hàn sang đường Phạm Văn Đồng thì bị ô tô BKS 43A 625... đâm từ phía sau. Anh Sang xuống xe chụp ảnh hiện trường và yêu cầu bồi thường.

Tiến xuống xe, tuyên bố không có tiền bồi thường và thách thức: "Mày muốn gọi ai thì gọi đi". Sau đó, Tiến nắm cổ áo, đấm mạnh vào mặt anh Sang. Hai thanh niên trên xe của Tiến được xác định tên Hiếu và Quân lập tức xuống xe, liên tiếp đấm đá, mặc nạn nhân đã nằm sóng soài dưới đường 

Chứng kiến sự việc một người dân đến can ngăn nhưng bị những người này đe dọa.

Sau khi hành hung, cả nhóm lên xe bỏ đi. Anh Sang được đưa đi cấp cứu và có đơn yêu cầu khám thương tích, khởi tố vụ án hình sự.

Theo Công an quận Sơn Trà, sau khi gây ra vụ việc, nhóm hành hung anh Sang chia ra đi nhiều nơi. Tiến trốn vào khu vực biển An Bàng (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho đến khi bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Thắng Lợi, Bí thư Quận ủy Sơn Trà khẳng định việc cơ quan điều tra nhanh chóng bắt giữ đối tượng Tiến là kịp thời, quyết liệt, mang lại niềm tin cho người dân.

Trưa 6-5, Quận ủy Sơn Trà, UBND quận Sơn Trà đã tặng bằng khen, thưởng nóng số tiền 10 triệu đồng cho Công an quận nhằm động viên kịp thời cán bộ chiến sĩ công an trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Theo ông Lợi, hành vi của nhóm người đánh anh Sang là rất hung hãn, côn đồ nên cần tiếp tục truy vết, bắt giữ những người còn lại.

"Nhóm này đánh người đều nhắm vào chỗ hiểm, đầu, cổ nên có thể dẫn đến chết người. Hiện tại một người bị bắt về hành vi cố ý gây thương tích nhưng cơ quan điều tra cần giám định thương tật để làm rõ hơn, có thể khởi tố tội giết người", ông Lợi cho hay.

Tin cùng chuyên mục