Bắt giữ cô gái cướp giật rồi lạng lách, ép xe trinh sát ở trung tâm TPHCM

Phát hiện chị H. đang cầm túi xách, cô gái lái xe áp sát cho đồng bọn giật rồi rồ ga tẩu thoát. Bị trinh sát truy đuổi, cô gái lạng lách, đánh võng với tốc độ cao; thậm chí ép lại xe lực lượng chức năng.

Đối tượng Đào Kim Nhung và Trần Ngọc Sang
Đối tượng Đào Kim Nhung và Trần Ngọc Sang

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 17-12, Tổ Trinh sát Hình sự Đặc nhiệm thuộc Đội Cảnh sát Hình sự Công an Quận 1, TPHCM tiến hành tuần tra ở khu vực trung tâm quận 1. Lúc này, tổ trinh sát phát hiện một cô gái chở theo 1 người đàn ông trên chiếc xe mang biển kiểm soát 59C1-328.19 với nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã đeo bám.

Không nằm ngoài dự đoán, khi vừa tới đường Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì cả 2 áp sát chị N.T.H. (26 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) đang mang túi xách. Sau đó, người đàn ông ngồi sau giật chiếc túi xách, còn cô gái cầm lái mạnh tay tăng ga hòng chở đồng bọn tẩu thoát. Tổ trinh sát đặc nhiệm nhanh chóng đuổi theo cặp nam nữ.

Tuy nhiên, cô gái điều khiển xe máy tăng tốc lạng lách, đánh võng với tốc độ rất cao, thậm chí ép xe trinh sát khi bị áp sát.

Truy đuổi tới giao lộ đường Nguyễn Trãi - Nam Quốc Cang, quận 1 thì tổ trinh sát bắt kịp đạp ngã xe tóm gọn cả hai cùng tang vật đưa về trụ sở công an.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận tên là Đào Kim Nhung (25 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM), Trần Ngọc Sang (45 tuổi, ngụ tỉnh Cần Thơ) và thừa nhận hành vi phạm tội. Trước đây, Sang đã có 3 tiền án. Qua kiểm tra, chiếc túi xách có chứa 5 triệu đồng, điện thoại di động được trả cho chị H. 

Bắt giữ cô gái cướp giật rồi lạng lách, ép xe trinh sát ở trung tâm TPHCM ảnh 1 Chiếc túi xách của chị H.

* 5 giờ 30 cùng ngày, Tổ Trinh sát Hình sự Đặc nhiệm tiếp tục đi tuần ở đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì phát hiện thêm 1 đôi nam nữ khác đi xe máy mang biển kiểm soát 52M4 -5128 có nhiều nghi vấn nên đã âm thầm đeo bám.

Một lúc sau, đôi nam nữ áp đi xe sát xe hơi đang đậu trên đường Trần Hưng Đạo. Sau đó, người đàn ông dùng thanh sắt cạy 4 logo trên xe còn người phụ nữ cảnh giới.

Lúc này, tổ trinh sát áp sát thì cả 2 vội tìm cách bỏ chạy nhưng bị khống chế. Kiểm tra trên người cả 2, trinh sát thu giữ nhiều logo của ôtô các loại nên đã đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai tên là Lưu Văn Minh (30 tuổi, ngụ quận 1, TPHCM) và Phạm Thị Bích Trâm (38 tuổi, quận 7, TPHCM). Cả 2 khai nhận đã thực hiện hành vi trộm logo của nhiều xe ô tô tại trung tâm TPHCM.

Hiện các vụ việc đang được công an điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục